Thursday, March 28, 2024

Việt Nam: Ùn ùn nghỉ lễ, 11 chết, 8 bị thương vì tai nạn giao thông

HÀ NỘI (NV) – Văn phòng Ủy Ban An Toàn Giao Thông Quốc Gia cho biết, thống kê từ Cục Cảnh sát giao thông đến chiều 2 tháng 9, Việt Nam xảy ra 15 vụ tai nạn giao thông làm chết 11 người, bị thương 8 người.

Báo Tiền Phong dẫn lời ông Nguyễn Trọng Thái, chánh văn phòng Ủy Ban An toàn Giao Thông (ATGT) Quốc Gia, cho hay, chỉ trong ngày 2 tháng 9, đường dây nóng của cơ quan này nhận được 42 cuộc gọi và tin nhắn phản ánh về tình hình trật tự ATGT.

Nội dung phản ảnh bao gồm: phản ánh thông tin về hoạt động kinh doanh vận tải tại các bến xe, tình trạng nhồi nhét khách, tăng giá vé, ùn tắc giao thông tại một số tuyến đường khắp Việt Nam.

Cùng ngày, lực lượng cảnh sát giao thông toàn quốc đã xử phạt 8,688 vụ vi phạm luật giao thông, thu về 4,869 tỷ đồng, tạm giữ 30 xe hơi, 668 xe máy.

Cũng tin từ báo Tiền Phong, từ suốt đêm 1 đến sáng ngày 2 tháng 9, hàng chục ngàn người ở các tỉnh miền Tây làm việc tại các khu công nghiệp ở Bình Dương, Đồng Nai, Sài Gòn đổ về quê nghỉ lễ, khiến quốc lộ 1 và quốc lộ 60 hai cửa ngõ chính về các tỉnh miền Tây bị ùn ứ nhiều điểm, phải vất vả chen chúc trên đường.

Cầu Rạch Miễu, hướng Tiền Giang đi Bến Tre bị ùn ứ ngay trên cầu. Dòng xe nối đuôi nhau nhích từng chút. Nhiều xe máy lấn qua chiều ngược lại để tìm cách thoát nhanh.

Trong khi đó, quốc lộ 1 đoạn qua huyện Châu Thành, Tiền Giang cũng bị ùn ứ tại nhiều giao lộ. Đặc biệt, tại đường dẫn đường cao tốc Sài Gòn-Trung Lương giao đường quốc lộ 1, hàng ngàn xe máy, xe hơi hướng từ Sài Gòn về miền Tây bị ùn ứ nặng.

Xem thêm video: Việt Nam: Thầy cô giáo đến trường học bằng gầu máy xúc

Nét mặt mệt mỏi, anh Ngô Văn Mum, quê tỉnh Hậu Giang than thở: “Ngày thường, tan ca lúc 5 giờ chiều chạy từ Sài Gòn về đến Cần Thơ khoảng 9 giờ tối, nhưng hôm nay xe đổ về quê nghỉ lễ quá đông, đường kẹt cứng, hơn 1 giờ sáng mà vẫn còn ở cầu Mỹ Thuận.”

Ngoài lượng người bị kẹt xe trên đường về, cùng lúc tại bến xe miền Tây, quận Bình Tân, Sài Gòn, cả ngàn người nằm ngồi vật vã chờ xe để về quê nghỉ lễ. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT