Friday, April 26, 2024

Vỡ cống thủy điện ở Quảng Nam, nhiều người mất tích

QUẢNG NAM (NV) – Công trình thủy điện sông Bung 2, huyện miền núi Nam Giang bị vỡ cống khi nhiều công nhân đang làm việc khiến nhiều người mất tích, thiệt hại tài sản.

Truyền thông Việt Nam dẫn tin từ ông Nguyễn Viết Lợi, giám đốc công an tỉnh Quảng Nam, cho biết, vào khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 9, hệ thống cống dẫn dòng thủy điện Sông Bung 2, huyện Nam Giang giáp biên giới Lào bị vỡ, trong khi cách đó khoảng 2 cây số có 2 cái xe múc đang tập trung gia cố thì bị nước cuốn trôi. Ngoài ra, phía bên dưới có một số xe hơi và một số người nhưng không rõ số lượng bao nhiêu. Hiện lực lượng công an vẫn đang tiếp cận hiện trường vì đường rất xa.

Thế nhưng, trả lời phóng viên báo Người Lao Ðộng lúc 18 giờ chiều cùng ngày, ông Ðinh Văn Thu, chủ tịch tỉnh Quảng Nam, cho rằng, thông tin vỡ đập là không chính xác mà thực chất chỉ là sạt cống dẫn dòng của công trình thủy điện Sông Bung 2 và sự việc này không gây thiệt hại về người.

“Tôi đang yêu cầu báo cáo cụ thể bằng văn bản về sự cố này và cử ông Huỳnh Khánh Toàn, phó chủ tịch thường trực tỉnh lên hiện trường trực tiếp nắm và chỉ đạo sự việc,” ông Thu nói.

Tuy nhiên, theo báo Tuổi Trẻ, thủy điện sông Bung 2 đã bị vỡ hệ thống đập phụ dùng để chuyển dòng nước phục vụ cho việc thi công đập chính. Song tối cùng ngày, phóng viên báo Tuổi Trẻ đã tìm cách xác nhận thì ông Ngô Việt Hải, tổng giám đốc Tổng Công Ty Phát Ðiện 2, chủ đầu tư dự án thủy điện sông Bung 2 cho biết: “Do hầm dẫn dòng đi xuyên giữa đập tràn và đập dâng của thủy điện, trong khi hầm dẫn dòng này hiện đang bị ngập nước nên phía nhà máy không thể tổ chức đi khảo sát, đánh giá được.”

Mời độc giả xem thêm video: Việt Nam: Bệnh viện tắc trách, cả ba mẹ con sản phụ thiệt mạng

Tin cho biết, thủy điện Sông Bung 2 có chi phí xây dựng ban đầu hơn 3,660 tỉ đồng cho công suất 2 tổ máy 100MW nhưng đến nay, dự án đã đội vốn thêm lên đến trên 1,600 tỉ đồng và tiến độ trễ một năm. (Tr.N)

MỚI CẬP NHẬT