WASHINGTON (Reuters) – Quân đội Mỹ cho hay đã phá hủy được một mục tiêu trong cuộc thử nghiệm hệ thống hỏa tiễn chống hỏa tiễn mới nhất của Hải Quân Mỹ, được chế tạo nhằm bảo vệ đồng minh chống lại các cuộc tấn công từ các quốc gia như Bắc Hàn và Iran.

Một hỏa tiễn Standard Missile-3 phóng lên từ chiến hạm USS Lake Erie hôm Thứ Năm, trong hình do cơ quan chống hỏa tiễn cung cấp. Hỏa tiễn này, một phần của dàn phòng thủ chống phi đạn Aegis Ballistic Missile Defense (BMD), bắn hạ được một hỏa tiễn tầm ngắn. (Hình: AP Photo/Missile Defense Agency)
Một hỏa tiễn đạn đạo được sử dụng làm mục tiêu đã bị một hỏa tiễn loại SM-3 do công ty Raytheon chế tạo bắn hạ gần Hawaii vào chiều ngày Thứ Tư, theo cơ quan đặc trách chống hỏa tiễn của Ngũ Giác Ðài (MDA).
Hỏa tiễn loại mới này là phần chính yếu cho giai đoạn tới của hệ thống phòng chống hỏa tiễn hiện đang do Mỹ xây dựng quanh Âu Châu.
Chính phủ Mỹ dự trù sẽ bố trí các hỏa tiễn SM-3 loại mới vào năm 2020 để gia tăng khả năng phòng thủ chống hỏa tiễn, có thể do Iran hay Bắc Hàn bắn tới.
“Các chỉ dấu đầu tiên cho thấy mọi cơ phận đều hoạt động như dự trù,” theo MDA.
Hỏa tiễn này, mang tên SM-3 Block 1B, đã không đánh chặn được mục tiêu trong lần thử nghiệm đầu tiên hồi Tháng Chín năm ngoái. Ðiều này khiến cho việc sản xuất hỏa tiễn SM-3 Block 1B của công ty Raytheon bị trì hoãn.
Khiên chắn chống hỏa tiễn đang được xây dựng ở Âu Châu bao gồm cả hệ thống đặt trên đất liền cũng như trên các chiến hạm cùng các hệ thống quan sát báo động trên không gian. (V.Giang)



























































































