Nhiều đảng viên, cán bộ ‘cổ xúy’ cho các trang mạng ‘xuyên tạc, chống phá’

ĐIỆN BIÊN, Việt Nam (NV) – Từ Tháng Năm, 2026 đến nay, Công An Tỉnh Điện Biên đã phát hiện “làm việc” với gần 50 người do đã “bình luận, chia sẻ, cổ xúy các thông tin xấu độc trên không gian mạng,” theo báo Lao Động tối 2 Tháng Tám.

Trong số đó có bốn trường hợp bị xử phạt vi phạm hành chính [phạt tiền], nhiều trường hợp khác bị “giáo dục, nhắc nhở và cam kết không tái phạm.”

Công An Tỉnh Điện Biên làm việc với một người “có bình luận tiêu cực, cổ xúy cho thông tin xấu, độc trên mạng.” (Hình: Lao Động)

Các nội dung bị cáo buộc là “xấu, độc” được xác định xuất phát từ những trang mạng xã hội như Trung Khoa, Nguyễn Văn Đài…

Cùng ngày, một bài viết trên báo Nhân Dân cho biết, trong đợt cao điểm vừa qua, giới hữu trách tại Việt Nam đã xử phạt hành chính 86 trường hợp, với tổng số tiền 639.5 triệu đồng ($24,327) vì đăng tải, chia sẻ thông tin “sai sự thật” trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, trong số này có 56 đảng viên, cán bộ có hành vi “tiếp tay lan truyền thông tin” mà chính quyền CSVN cho là “xấu, độc.”

Cũng như các trường hợp bị chụp mũ “xuyên tạc, chống phá,” bản tin không làm rõ cụ thể hàng trăm người dân trên đã like, share, bình luận những bài viết “có nội dung xấu, độc” như thế nào.

Bài viết chỉ nêu trường hợp của một ông ở Gia Lai, không biết có phải là đảng viên CSVN hay không, đã bị công an “phát hiện xử lý” vì nhiều lần “chia sẻ bài viết, video từ hệ thống truyền thông của ông Lê Trung Khoa” và để lại nhiều bình luận mang tính “cổ xúy, góp phần lan truyền các nội dung chống phá.”

Theo thống kê của Cục An Ninh Mạng và Phòng, Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao thuộc Bộ Công An, trong hàng trăm trường hợp ở các tỉnh thành bị xử lý vì “chia sẻ, cổ vũ hoặc phát tán nội dung chống phá trên hệ thống mạng xã hội của Lê Trung Khoa” từ cuối năm 2025 đến nay, 93% người vi phạm là do “thiếu hiểu biết, nhẹ dạ, cả tin và bị dẫn dắt bởi thông tin sai lệch.” Số còn lại có biểu hiện “cực đoan, chống đối, tiếp tay có chủ đích” và “đã bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.”

Báo Nhân Dân cũng cho biết thêm, trong năm 2025, Cục An Ninh Mạng và Phòng, Chống Tội Phạm Sử Dụng Công Nghệ Cao đã phối hợp giám sát 15 triệu danh khoản Facebook, 273,000 website và blog, 55,000 kênh YouTube cùng hơn 100,000 kênh TikTok.

Ông Lê Trung Khoa (trái) và ông Nguyễn Văn Đài (phải) bị Tòa Án Thành Phố Hà Nội xử khiếm diện 17 năm tù. (Hình: Facebook Le Trung Khoa)

Trong khi chính quyền CSVN đẩy mạnh chiến dịch nhằm dẹp cái mà họ cho là “thông tin xấu, độc” trên mạng xã hội, nhiều người bày tỏ băn khoăn về các tiêu chí để chính quyền xác định đâu là một trang bị quy kết là “phản động” và liệu các ý kiến phản biện có bị chụp mũ là “phản động, xuyên tạc” hay không.

Phản ảnh trên Facebook BBC, độc giả “Tiên Phong” cho rằng: “Khi truyền thông trong nước [Việt Nam] càng mất niềm tin, người dân càng tìm đến những nguồn tin từng bị gọi là ‘phản động.’ Lạ thay, những người mà đảng CSVN thường cáo buộc là phản động, chống phá lại ngày càng được một bộ phận người dân tìm đến để đọc tin. Có lẽ khi người dân không còn tin vào những gì được nói trên báo chí chính thống, họ sẽ tự tìm đến những nguồn khác để kiểm chứng.” (Tr.N) [kn]

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT