Phái đoàn Mỹ hùng hậu hơn Trung Quốc
SINGAPORE (NV) – Diễn đàn An Ninh Khu Vực Shangri-La tổ chức hàng năm kỳ thứ 11 được khai diễn hôm Thứ Sáu, 1 tháng 6, 2012 và kéo dài đến chiều Chủ Nhật, 3 tháng 6, 2012 với đại biểu đến từ 28 nước Á Châu Thái Bình Dương.

Diễn đàn An Ninh Khu Vực Á Châu Thái Bình Dương Shangri-La tổ chức tại Singapore. (Hình: IISS)
Hoa Kỳ là phái đoàn hùng hậu nhất gồm bộ trưởng Quốc Phòng, thứ trưởng Ngoại Giao, chủ tịch Bộ Tham Mưu Liên Quân, tư lệnh Lực Lượng Thái Bình Dương, hai nghị sĩ, một dân biểu.
Ngược lại, Trung Quốc chỉ gửi một trung tướng ít người biết là ông Nhậm Hải Tuyền, phó chủ tịch Học Viện Quân Sự, không nắm giữ bất cứ một chức vụ gì trong chính phủ. Năm ngoái, đại diện Trung Quốc tham dự là Bộ Trưởng Quốc Phòng Lương Quang Liệt.
Năm nay, Việt Nam cử Thứ Trưởng Quốc Phòng Nguyễn Chí Vịnh cầm đầu phái đoàn đi dự. Năm ngoái là Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh.
Ðọc trong lịch đăng đàn phát biểu của Diễn Ðàn, ngày đầu chỉ có một bài phát biểu chính của ông Susilo Bambang Yudhoyono, tổng thống Indonesia. Các bài phát biểu và chất vấn chính thức bắt đầu từ ngày Thứ Bảy, 2 tháng 6, 2012. Người trình bày chính buổi sáng là Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Leon Panetta với đề tài giải thích “Chính sách tái cân bằng (lực lượng) của Hoa Kỳ ở khu vực Á Châu Thái Bình Dương.”
Một số đề tài khác liên quan đến Biển Ðông và an ninh hàng hải cũng được trình bày.
Ðề tài “Ngăn chặn các tranh chấp ở Biển Ðông” (mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Hải) được ba người trình bày là Bộ Trưởng Quốc Phòng Philippines Voltaire Gazmin, Nghị Sĩ Mỹ Joseph Lieberman và Tiến Sĩ Ngô Thạch Thôn, chủ tịch Học Viện Quốc Gia về Biển Nam Hải của Trung Quốc.
Năm nay, Việt Nam không có bài tham luận nào, ngoài chuyện đến ngồi nghe. Tuy nhiên, khi đưa tin phái đoàn Nguyễn Chí Vịnh đi phó hội, báo Quân Ðội Nhân Dân nói, “Bên lề Ðối Thoại, đoàn Việt Nam dự kiến cũng có những cuộc tiếp xúc song phương.” Năm ngoái, Bộ Trưởng Quốc Phòng Phùng Quang Thanh phát biểu đề tài “Ðối phó với các thách thức an ninh hàng hải mới.”
Việt Nam thường tránh né các lời chỉ trích trực tiếp đối với Trung Quốc dù lợi ích quốc gia bị xâm phạm ở trong các diễn đàn quốc tế.
Diễn đàn Shangri-La năm nay diễn ra trong bối cảnh các cuộc tranh chấp chủ quyền biển đảo trên Biển Ðông đang còn căng thẳng giữa Philippines và Trung Quốc tại khi vực bãi đá ngầm Scarborough Shoal. Cuộc họp năm ngoái diễn ra trong bối cảnh các vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu thăm dò dầu khí của Việt Nam ngay trên các vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.
Hãng thông tấn AFP tường thuật rằng, trên máy bay đi phó hội Shangri-La lần này, Bộ Trưởng Quốc Phòng Mỹ Panetta cho hay Hoa Kỳ sẽ cung cấp võ khí, yểm trợ kỹ thuật và các trang bị khác cho các nước dựa trên nhu cầu riêng của từng nước mà không cần phải thiết lập các căn cứ Mỹ, vào lúc các đồng minh ngày một lo ngại hơn về tham vọng lãnh thổ của Trung Quốc và tham vọng võ khí nguyên tử của Bắc Hàn.
Tuy nhiên, dịp này, ông Panetta cho biết Hoa Kỳ không có chủ trương kềm chế Trung Quốc.
Một ngày trước khi khai diễn Diễn đàn Shangri-La, Tân Hoa Xã thuật lời phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Trung Quốc Lưu Vi Dân phát biểu rằng Bắc Kinh “Hy vọng Hoa Kỳ hợp tác với Trung Quốc và các nước Á Châu khác xây dựng một Á Châu Thái Bình Dương thịnh vượng và ổn định.”
Lời phát biểu rất lành mạnh này khác hẳn với những lời dọa đánh Việt Nam và Philippines thỉnh thoảng vẫn thấy guồng máy tuyên truyền của Bắc Kinh tuôn ra. (TN)















































































