Tội ‘khuyến khích bạo động’
TUNIS, Tunisia (AP) – Tòa án quân sự Tunisia hôm Thứ Tư kết tội cựu tổng thống quốc gia này là đã khuyến khích bạo động và tuyên án khiếm diện 20 năm tù.
Người dân Tunisia diễn hành kêu gọi đoàn kết quốc gia, hô vang khẩu hiệu có từ cuộc cách mạng lật đổ Tổng Thống Zine El Abidine Ben Ali hơn 1 năm trước. (Hình: Fethi Belaid/AFP/GettyImages)
Ðây là bản án đầu tiên của tòa án quân sự Tunisia đối với cựu Tổng Thống Zine El Abidine Ben Ali. Trước đó ông cũng bị kết tội buôn lậu ma túy, buôn bán võ khí bất hợp pháp, lạm dụng công quỹ và bị tòa án dân sự tuyên án 66 năm tù.
Ông Ben Ali bị lật đổ sau cuộc nổi dậy kéo dài một tháng của dân chúng hồi năm ngoái và sang sống lưu vong ở Saudi Arabia ngày 14 Tháng Giêng năm 2011. Sự sụp đổ của chế độ Ben Ali khởi đầu cho một loạt các cuộc nổi dậy của các phong trào đòi dân chủ khắp vùng, được gọi là Mùa Xuân Ả Rập.
Tòa quân sự kết tội ông Ben Ali là ra lệnh cho lực lượng an ninh nổ súng bắn vào người biểu tình. Phiên xử hôm Thứ Tư liên quan đến vụ tàn sát ở Quardanine khi cảnh sát bắn vào đám đông tìm cách ngăn không cho cháu của tổng thống là Kais tìm cách trốn khỏi nước, làm bốn người thiệt mạng. (V.Giang)



























































































