Tình hình bảng A trước hai trận cuối cùng

 

Trước hai trận cuối cùng trong bảng A, tình thế có thể được coi như đã có thể dự đoán. Ðiểm của 4 đội cho đến bây giờ là: Nga 4 – Czech 3 – Ba Lan 2 – Hy Lạp 1.

Thủ môn Nga Vyacheslav Malafeev không đón được trái sút của Kakub Blaszczykowski (số 9 lấp sau số 6 Roman Shirokov) san bằng cách biệt 1-1 và giúp đội Ba Lan còn triển vọng lọt qua vòng bảng A. (Hình: Christof Stache/AFP/Getty Images)

Ðội tuyển Nga chắc chắn sẽ vào vòng tứ kết ngay cả trường hợp thua Hy Lạp trong trận đấu ngày Thứ Sáu, 15 tháng 6. Hiện nay Nga đã có 4 điểm, nếu Hy Lạp thắng cũng sẽ được 4 điểm nhưng tính hiệu số bàn thắng bại Nga có lợi thế hơn vì đã hạ Czech tới 4-1.

Trong khi đó ở trận Czech và Ba Lan, Czech thắng sẽ có 6 điểm và Ba Lan chỉ có 2 điểm bị loại. Nếu Ba Lan thắng sẽ có 5 điểm và Czech chỉ có 4 điểm nhưng hiệu số bàn thắng bại kém Nga sẽ bị loại (giả dụ Nga thua Hy Lạp). Nếu Czech và Ba Lan thủ hòa, Czech 5 điểm, Ba Lan 2 điểm bị loại.

Phối hợp tất cả các giả định ấy, dù kết quả trận Nga-Hy Lạp như thế nào, Nga cũng sẽ chiếm 1 trong hai vé vào tứ kết và Hy Lạp chắc chắn bị loại. Chiếc vé thứ nhì (hay thứ nhất) tùy thuộc kết quả trận Czech-Ba Lan và cũng sẽ chỉ có một trong hai đội này vào vòng tứ kết.

Như thế, trận Nga-Hy Lạp hoàn toàn không có tính cách quyết định gì cho bảng A như trận Czech-Ba Lan.

Ba Lan bắt buộc phải thắng mới vào tứ kết, còn Czech chỉ cần thắng hay thủ hòa.

Ba Lan nếu có thể coi như đã khá may mắn trong trận thủ hòa với Hy Lạp vì những yếu kém ở hiệp 2 gần dẫn tới thất bại, thì đã chứng tỏ được khả năng qua trận gặp Nga. Sau khi bị dẫn trước ở phút 37, tới phút 57, Blaszczykowski đã san bằng được tỷ số và giữ nguyên đến cuối trận.

Bộ ba cầu thủ đá cho câu lạc bộ Ðức Dormund: tiền vệ Jakub Blaszczykowski, tiền đạo Robert Lewandowski và hậu vệ Lukasz Piszczek, xác định là xương sống của đội tuyển và phối hợp với đồng đội tạo lập được thế ổn định từ tấn công đến phòng vệ. Huấn luyện viên Franciszek Smuda chắc chắn đã ghi nhận được những ưu khuyết điểm của đội mình để áp dụng một chiến thuật có thể giúp Ba Lan đạt ước mộng tay tiến vào vòng tứ kết Euro lần đầu tiên hiện đã ở trong tầm tay.

Thêm nữa Ba Lan được lợi thế đá trên sân nhà tại thành phố Wroclaw miền Tây Nam. Tuy nhiên Wroclaw lại rất gần biên giới Czech nên có thể tin là ủng hộ viên Czech cũng sẽ rất đông đảo.

Về phía Czech, Trong chiến thắng 2-1 trước Hy Lạp, hai bàn thắng đều ngay từ mấy phút đầu tiên và các cầu thủ Czech gần như khống chế được trận đấu. Nhưng qua hiệp nhì, Hy Lạp làm chủ tình thế trên sân sau khi gỡ được một bàn tình cờ do lỗi lầm của thủ môn Petr Cech và cho tới những phút cuối cùng người ta đã nghĩ là Czech không bảo vệ được chiến thắng.

Trong thất bại 1-4 trước Nga, đội tuyển Czech đã thể hiện sự yếu kém của tuyến phòng thủ, không chống lại được những đợt tấn công. Một nhược điểm khác của Czech là các cầu thủ hầu hết lớn tuổi, không có đủ sự lanh lẹ xông xáo khi cần thiết. Ngôi sao Tomas Rosicky, từng được mệnh danh là “Mozart trên sân cỏ,” hiện nay đã 31 tuổi và đang bị chấn thương, rất có thể không dự được trận cuối ở bảng A. Nếu điều ấy xảy ra thì sẽ là một lo ngại lớn đối với huấn luyện viên Michal Bilek. Thiếu cầu thủ trung tâm dẫn dắt trận đấu, đội Czech đã thể hiện sự lung túng trong hiệp hai của trận đấu với Hy Lạp.

Trong thế tương quan như vậy, Ba Lan có đủ yếu tố để hy vọng đem lại niềm phấn khởi cho đồng bào của nước chủ nhà, tuy nhiên chỉ với điều kiện là họ phải thắng chứ không được thủ hòa. (HC)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT