CAIRO (AP) –Ðảng đối lập Hồi Giáo Huynh Ðệ ở Ai Cập vừa lên tiếng cảnh cáo rằng một phán quyết của tòa theo đó giải tán Quốc Hội do đảng này chiếm đa số và để cho cựu thủ tướng thời Hosni Mubarak được ra ứng cử là hành động xóa đi các thành quả cách mạng.
Ðảng Hồi Giáo Huynh Ðệ, hiện có đa số ghế trong Quốc Hội, nói rằng quyết định này sẽ đưa đến tình trạng còn nguy hiểm hơn thời chế độ Mubarak trước đây.
Bản thông cáo đưa ra hôm Thứ Sáu nói rằng các tiến bộ đạt được kể từ khi Mubarak bị lật đổ hồi năm ngoái hiện “đang bị xóa đi và và đổi ngược lại”.
Phán quyết của Tối Cao Pháp Viện Ai Cập khiến quốc gia này không có Quốc Hội và quyền hành tập trung vào một nhóm tướng lãnh lên cầm quyền thay thế Mubarak.
Ông Ahmed Shafif, từng là thủ tướng sau cùng thời Mubarak, sẽ đối đầu với ứng viên Mohammed Morsi trong cuộc bầu cử tổng thống vòng nhì hôm Thứ Bảy và Chủ Nhật. (V.Giang)



























































































