Quân đội tước quyền lực tổng thống
CAIRO (NYT) – Ứng cử viên Mohamed Morsi thuộc đảng Hồi Giáo Huynh Ðệ thắng cuộc bầu cử tổng thống tự do đầu tiên ở quốc gia này, chỉ ít giờ sau khi Hội Ðồng Quân Nhân cầm quyền ban hành bản hiến pháp lâm thời cho họ thêm nhiều quyền lực đối với chính phủ tương lai và giảm bớt quyền tổng thống.

Một gia đình giơ tay chữ “V” chiến thắng sau khi nghe tin ứng cử viên đảng Huynh Ðệ Hồi Giáo về nhất trong bầu cử tổng thống Ai Cập hôm Thứ Hai. Chức vụ này trở thành vô nghĩa vì vài giờ trước đó quân đội tung ra hiến pháp mới đưa hết quyền hành vào tay tướng lãnh. (Hình: AP Photo/Nasser Nasser)
Bản hiến pháp này là một trong các biện pháp được các tướng lãnh nhanh chóng đưa ra để củng cố quyền lực vào thời điểm đã hứa hẹn sẽ chuyển giao lại cho một chính phủ dân sự quyền cai trị đất nước mà họ nắm lấy từ khi chế độ Hosni Mubarak sụp đổ hồi năm ngoái. Bản hiến pháp này cho họ có toàn quyền kiểm soát luật lệ và ngân sách, không bị cơ quan nào chi phối cũng như quyền phủ quyết tuyên chiến.
Sau khi giải tán Quốc Hội do phía Hồi Giáo Huynh Ðệ chiếm đa số, chỉ vừa được bầu lên bốn tháng trước đây, các tướng lãnh vào tối Chủ Nhật cũng chiếm quyền kiểm soát việc soạn thảo tân hiến pháp. Các cơ quan truyền thông nhà nước Ai Cập cho hay Hội Ðồng Quân Nhân đã chọn 100 thành viên ủy ban soạn thảo hiến pháp.
“Việc công bố bản hiến pháp lâm thời coi như hoàn tất việc đưa Ai Cập vào một chế độ quân sự độc tài,” theo lời Hossam Bahgat, giám đốc một tổ chức tranh đấu nhân quyền ở Ai Cập. Theo bản hiến pháp do quân đội đưa ra, chức vụ tổng thống nay có vẻ chỉ mang tính cách lễ nghi và không có thực quyền. (V.Giang)



























































































