YANGON (Reuters) – Chính quyền Myanmar hôm Thứ Sáu lên tiếng chỉ trích lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi là không tôn trọng hiến pháp khi gọi quốc gia này bằng tên cũ Burma thay vì Myanmar, một chỉ dấu mới về sự căng thẳng giữa hai bên.

Bà Aung San Suu Kyi, lãnh tụ đối lập Myanmar. Trong một bức thư đăng trên báo nhà nước, ủy ban bầu cử nước này ra lệnh bà phải gọi tên quốc gia là Myanmar thay vì tên cũ Burma. (Hình: Soe Than Win/AFP/GettyImages)
Trong một bài viết đăng tải trên các báo nhà nước, Ủy Ban Bầu Cử ra lệnh cho bà Suu Kyi và đảng Liên Ðoàn Quốc Gia Dân Chủ (NLD) của bà phải gọi tên quốc gia là Myanmar, nói rằng tất cả các nhà lập pháp trong nước đều phải làm như vậy.
Bà Aung San Suu Kyi, người lãnh đạo dân chúng Myanmar trong cuộc tranh đấu chống chế độ độc tài cho đến khi có chính phủ mới 15 tháng trước đây và cũng vừa hoàn tất một chuyến công du tại Âu Châu, từ trước đến nay vẫn gọi quốc gia mình bằng tên cũ là Burma. Một số quốc gia khác ủng hộ bà, kể cả Mỹ và Anh, cũng dùng tên này khi đề cập đến quốc gia Myanmar hiện nay.
Năm 1989, Hội Ðồng Quân Nhân cầm quyền ra lệnh đổi tên từ Burma sang Myanmar để phản ánh thực tế là có nhiều sắc dân trong quốc gia này, chứ không chỉ có sắc dân Burma. (V.Giang)



























































































