HOLLYWOOD (YAHOO!TV) –“The time has come” tạm dịch: “Ðã đến lúc rồi” đó là lời của cô tài tử Jennifer Lopez khi cô gọi vào chương trình “On Air With Ryan Seacrest” để xác nhận cô rời khỏi ghế là người chấm điểm cho cuộc thi “American Idol” sau hai năm cô làm việc với họ.

Ca sĩ Jennifer Lopez vừa cho biết sẽ không làm giám khảo chương trình American Idol. (Hình: Yasuyoshi Chiba/AFP/GettyImages)
Trong khi đó hàng loạt những thành viên ban giám khảo khác như Steven Tyler, Randy Jackson đều tuyên bố rời khỏi hội đồng ban giám khảo đó, riêng Steven Tyler thì nói mạnh mẽ hơn rằng anh sẽ không trở lại làm giám khảo vào mùa tới nữa đâu.
Còn Mariah Carey thì nghe nói đang “thương lượng” để gia nhập hội đồng giám khảo, thế mới thấy là “Không có mợ chợ vẫn đông.”
Người ta nói nàng Jennifer Lopez thật là mâu thuẫn với những quyết định mà cô đưa ra trong việc cô rời khỏi ban giám khảo, cô nói với Seacrest trong chương trình “Who host Idol” rằng: “Ðã phải mất một thời gian khá lâu để tôi suy nghĩ về những tiến trình đó như thế nào, tôi cảm thấy rất khó chịu… Ngay cả đến hồi năm rồi, đó quả là một quyết định khó khăn, một điều gì đó cần phải trao ra, và đó là vị trí của tôi ngày hôm nay.”
Cô ấy nói tiếp: “Bạn có biết không? Tôi đã thật sự căng thẳng khi nhấc máy để thực hiện cuộc gọi này, thật sự mà nói tôi nghĩ cũng đã đến lúc rồi, tôi phải quay trở lại với những gì tôi đã bỏ dở dang suốt thời gian qua để làm công việc mà chỉ vì tôi quá yêu chữ ‘Idol,’” ngừng một chút cô tiếp tục: “Tôi phải trở lại thôi, bởi vì giống như bạn có rất nhiều những công việc nặng gánh trách nhiệm và công việc bạn cần làm, để tiếp tục những điều còn chưa xong ấy bạn phải chú tâm nhiều lắm. Tôi có cảm giác mình phải bắt đầu một cuộc chạy rất nhanh.”
Seacrest nói: “Ồ, bạn cứ suy nghĩ chín chắn đi, nhưng nếu bạn quyết định rời chương trình này thì tôi rất buồn, nhưng tôi hiểu bạn cần phải làm điều gì bạn thấy quan trọng và tốt nhất cho bạn và gia đình bạn”.
Trong khi đó đáp lời lại, Lopez nói: “Thật là khó khăn khi phải ra đi, đây quả là một quyết định rất quan trọng trong tất cả.” (Ð.T.)







































































