WASHINGTON (Stars & Stripes) – Mỹ cùng một số quốc gia Ả Rập vùng Vịnh đang cùng hợp tác thành lập một lá chắn hỏa tiễn cho khu vực này để bảo vệ các vị trí quan trọng như xưởng lọc dầu, đường ống dẫn dầu, căn cứ quân sự và ngay cả các thành phố trong trường hợp bị Iran dùng hỏa tiễn tấn công.

Hàng không mẫu hạm USS John C. Stennis tại Vịnh Ba Tư hồi năm 2011. Mỹ và đồng minh vùng vịnh đang chuẩn bị đối phó với Iran. (Hình minh họa: AFP/Getty Images)
Hệ thống này gồm các dàn radar báo động, máy móc dùng vào việc chỉ huy kiểm soát và liên lạc có thể hoạt động chung với các máy móc hiện có của các quốc gia liên hệ.
Ðiều này cũng buộc các quốc gia Ả Rập “phải gạt bỏ các dị biệt” để chia sẻ tin tức và phối hợp các khả năng quốc phòng của Mỹ để có thể đối phó một cách hiệu quả với mối đe dọa từ Iran, theo nguồn tin của báo New York Times.
Năm ngoái, Ngũ Giác Ðài loan báo việc bán các hệ thống hỏa tiễn phòng không tối tân cho United Arab Emirates và cho Qatar năm nay.
Bên cạnh đó, các quốc gia Ả Rập quanh vùng Vịnh Ba Tư cũng tìm cách bảo vệ nguồn cung ứng thực phẩm và nước uống trong trường hợp Iran thành công trong việc phong tỏa eo biển Hormuz. (V.Giang)


























































































































































