Chính quyền Trump đã thu hồi hơn 175,000 visa

WASHINGTON, DC (NV) – Bộ Ngoại Giao hôm Thứ Hai, 10 Tháng Tám, cho biết đã thu hồi hơn 175,000 thị thực (visa) của công dân nước ngoài, nhắm vào những người đã “vi phạm các điều kiện của thị thực, phạm tội, kích động bạo lực chống lại công dân Hoa Kỳ, lừa đảo người Mỹ, lạm dụng hệ thống nhập cư hoặc gây nguy hại cho an ninh quốc gia.”

Theo Reuters, việc thu hồi visa xảy ra bối cảnh bộ này tiếp tục chiến dịch siết chặt kiểm soát nhập cư quy mô lớn, tước bỏ quyền đi lại và nhập cư của hàng chục ngàn người khác.

Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ Marco Rubio. (Hình: Anna Moneymaker/Getty Images)

Trong một tuyên bố, Bộ Ngoại Giao cho biết phần lớn các visa bị thu hồi là do các vụ việc liên quan đến thực thi pháp luật, trong đó các nguyên nhân hàng đầu bao gồm hành hung, lái xe khi say rượu hoặc sử dụng chất kích thích, trộm cắp và các tội phạm về ma túy.

Các trường hợp cụ thể được nêu ra bao gồm một người bị buộc tội hiếp dâm và tấn công tình dục (thuộc nhóm tội danh nghiêm trọng,) một người khác bị buộc tội bắt cóc và buôn bán người, cùng một người đối mặt với hơn mười tội danh tàng trữ tài liệu về lạm dụng tình dục trẻ em.

Ngoài ra, đại sứ quán Hoa Kỳ tại North Africa đã thu hồi hơn 100 visa của những người “du lịch sinh con” với cáo buộc đến Hoa Kỳ chủ yếu để sinh con, nhằm giúp con mình có quốc tịch Hoa Kỳ.

Đặc biệt, theo The Hill, trong số các ví dụ do Bộ Ngoại Giao cung cấp, có “nhiều công dân nước ngoài đã vui mừng trước vụ ám sát Charlie Kirk, một nhà hoạt động chính trị cực hữu nổi tiếng đã bị giết vào Tháng Chín, năm 2025.” Bộ Ngoại Giao cho biết những cá nhân tuyên bố như “khi những kẻ phát xít chết, những người dân chủ không đau buồn” và một người khác cho rằng cái chết của ông Charlie Kirk là “quá trễ” đều đã bị thu hồi visa.

Một trường hợp thu hồi visa gây chú ý là ông Tou Lue Vang, 42 tuổi, một người cha có sáu con đã bị Bộ Nội An trục xuất về Lào vào tháng trước, theo The Hill. Ông Vang từng được thống đốc bang Minnesota, ông Tim Walz, ân xá vài tuần trước đó đối với bản án năm 2005 về tội lạm dụng tình dục trẻ em. Bộ Ngoại Giao cho biết ông Vang bị trục xuất vì “lý do chính sách đối ngoại.”

Liên quan “lý do chính sách đối ngoại,” những trường hợp khác bị trục xuất bao gồm công dân Cuba có liên hệ với chế độ cộng sản, người Iran tại Mỹ có quan hệ với chính quyền Iran, và một công dân Kuwait từng bày tỏ mong muốn xảy ra bạo lực nhắm vào tổng thống và nước Mỹ, đồng thời gọi người Mỹ là “kẻ thù” của mình, theo The Hilll.

Reuters cho biết, thông báo của Bộ Ngoại Giao hôm Thứ Hai cho thấy sự gia tăng về số lượng visa bị thu hồi so với năm trước đó. Cụ thể là hơn 10,000 visa bị thu hồi mỗi tháng trong năm 2026, so với con số hơn 8,000 trong cả năm 2025. Trước đó, vào Tháng Giêng, chính quyền Tổng Thống Trump đã thông báo rằng họ đã thu hồi hơn 100,000 visa trong năm trước đó.

Ngoài ra, chính quyền cũng áp dụng chính sách cấp thị thực nghiêm ngặt hơn, với việc tăng cường kiểm tra mạng xã hội và mở rộng quy trình sàng lọc. (KL)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT