ISLAMABAD (Reuters) – Trong sự đối đầu hiếm thấy với các tướng lãnh đầy quyền lực ở Pakistan, Tố Cao Pháp Viện quốc gia này hôm Thứ Sáu ra phán quyết nói rằng các giới chức quân sự phải ngưng can dự vào chính trị.
Trong một vụ án diễn ra từ năm 1996, trong đó một tướng Không Quân đã về hưu đưa đơn kiện quân đội vì hỗ trợ một đảng phái chính trị, chủ tịch Tối Cao Pháp Viện Pakistan, Iftikhar Chaudhry nói rằng các cơ quan tình báo quân đội phải đứng ra ngoài vòng chính trị.
“Các cơ quan này không có vai trò gì trong các hoạt động chính trị hay thành lập hoặc gây khó khăn cho chính phủ,” ông cho hay trong phán quyết.
Hiện chưa rõ là phán quyết này có giảm được thế lực rộng rãi của quân đội hay không nhưng có thể sẽ gây căng thẳng giữa Tối Cao Pháp Viện và quân đội, vốn từng cai trị Pakistan trong hơn một nửa của 65 năm lịch sử quốc gia, qua các cuộc đảo chánh hay áp lực sau hậu trường. (V.Giang)



























































































