KABUL (Washington Post) – Trong số hơn 5,700 người Afghanistan nộp đơn xin chiếu khán vào Mỹ theo một chương trình đặc biệt dành cho những người từng hỗ trợ chính phủ Mỹ trong cuộc chiến chống Taliban, mới chỉ có 32 người được chấp thuận, theo Bộ Ngoại Giao. Số còn lại chưa biết sẽ ra sao, trong lúc quân đội đồng minh bắt đầu triệt thoái.
Hai lính Mỹ (trái) đi cùng thông dịch viên người Afghan tại Kandahar. (Hình: Allauddin Khan/AP)

Danh sách ngày càng dài và càng khó khăn này có thể làm trì trệ chương trình có sự chấp thuận của Quốc Hội Mỹ, cũng như làm mất tin tưởng vào sự bảo đảm mà Mỹ từng hứa sẽ bảo vệ người dân Afghanistan từng có hành động hỗ trợ.
Năm 2009, đạo luật mang tên Afghan Allies Protection Act dành ra 7,500 chiếu khán cho người Afghanistan làm việc cho Mỹ, phần lớn là các thông dịch viên quân đội. Ðạo luật này nhắm đáp ứng một điều mà các thông dịch viên biết rất rõ: nếu không có lối thoát về sau, họ sẽ là mục tiêu để Taliban ưu tiên thanh toán sau khi quân đồng minh rút lui.
Tình trạng chờ đợi hiện nay đang làm hàng ngàn thông dịch viên Afghanistan nản lòng. Nhiều người trong số này từng phục vụ trên chiến trường với quân đội Mỹ. Kể từ năm 2007 đến nay, có ít nhất 80 thông dịch viên thiệt mạng khi giao tranh. (V.Giang)



























































































