WASHINGTON (AP/Reuters) – Tổng Thống Barack Obama và Thống Ðốc Mitt Romney cùng những nhân vật chính trong ban tranh cử, bằng những nỗ lực cuối cùng cố gắng vận động thêm phiếu ủng hộ vào ngày trước bầu cử với những chuyến đi không nghỉ qua các tiểu bang tranh chấp gay go.
Các ủng hộ viên của ban tranh cử kêu gọi cử tri đi bầu sớm, ngày Chủ Nhật 5 tháng 11, tại phòng phiếu trên parking lot ở Northlana Park Center, thành phố Colombus, Ohio. (Hình: Brendan Smialowski/AFP/Getty Images)

Cả hai với giọng nói đã khàn, vẫn tiếp tục những cuộc nói chuyện trước cử tri tại nhiều nơi. Tất nhiên không ngại tốn xăng máy bay, Romney đi từ Florida qua Virginia đến New Hampshire còn Obama tới Wisconsin và qua Iowa, để vận động giờ chót ở những tiểu bang cần phải giành được chiến thắng.
Tại Florida, Romney tuyên bố: “Quốc gia này đang thay đổi để đi đến tốt đẹp hơn ngày mai”. Obama nói với 20,000 người tập họp ở Madison, thủ phủ Wisconsin: “Nhiệm vụ của chúng ta chưa xong và chúng ta phải đạt tới đích cuối cùng đã định”.
Ohio rõ ràng là chiến trường quan trọng nhất, theo dự trù Obama và Romney đều có mặt ở đây ngày Thứ Hai, chỉ cách nhau mấy tiếng đồng hồ trong hai cuộc tập họp quần chúng tại địa điểm chỉ cách nhau 7 dặm. Từ 1964 không ứng cử viên nào vào tới Tòa Bạch Ốc nếu không chiếm được Ohio.
Ban vận động của Romney dự trù để ông tới Pittsburgh, Pennsylvania và Cleveland, Ohio trong ngày bầu cử. Còn nữ phát ngôn viên Jen Psaki của ban vận động Obama nói là tổng thống sẽ ở Chicago và tiếp xúc với cử tri qua các buổi nói chuyện, phỏng vấn trên truyền thanh truyền hình.
Hôm Thứ Hai, Tổng Thống Obama đã đưa cựu Tổng Thống Bill Clinton đến Pennsylvania để bảo đảm giữ được tiểu bang thiên Dân Chủ này đứng ở phía mình. Ðệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama đi North Carolina và Florida, còn Phó Tổng Thống Joe Biden vận động ngày cuối ở Virginia. Ðoàn xe của ông vượt ngang máy bay của Romney trên sân phi cảng quốc tế Dulles, Washington, trong lúc ứng cử viên Cộng Hòa sắp ra khỏi máy bay.
Ứng cử viên phó tổng thống Paul Ryan bay đến nhiều nơi nhất trong ngày Thứ Hai, tới Nevada, Colorado, Iowa, Virginia, Wisconsin.
Các thăm dò dư luận cuối cùng đều cho thấy Tổng Thống Obama dẫn trước Thống Ðốc Romney: NBC/Wall Street Journal poll: 48%-47%, Washington Post/ABC poll: 50%-48%, Pew Research Center poll: 48%-45%. Nhưng với chênh lệch rất nhỏ ấy, chưa thể biết kết quả ra sao vì còn tùy thuộc ở số người sẽ đi bầu.
Cả hai ứng cử viên tổng thống đều nhìn nhận rằng kết quả định đoạt sẽ do số cử tri ủng hộ mình đi bầu. Tại Lynchburg, Virginia thúc giục những người ủng hộ mình “bảo đảm là tất cả những ai mà quý vị biết đều đi bầu ngày mai”.
Thể hiện niềm lo lắng có thể thất bại, tổng thống nói với thính giả qua chương trình phát thanh The Ricky Smiley Morning Show: “Bốn năm trước chúng ta có một số cử tri đi bầu đông vượt hẳn bình thường và tôi hiểu họ đã nồng nhiệt với triển vọng làm nên lịch sử. Chúng ta cần phải duy trì thắng lợi đã đạt được và quyết tâm tiến tới”. Nguy cơ của ông là những cử tri ủng hộ thuộc các cộng đồng thiểu số, phụ nữ và giới trẻ sẽ không hăng hái đi bầu bằng số cử tri da trắng bảo thủ ủng hộ Romney.
Tuy nhiên kết quả bầu cử không do ở số phiếu cử tri toàn quốc mà do ở chỗ ai đạt được đa số trong cử tri đoàn 538 đại biểu các tiểu bang. Quý vị độc giả có thể xem “Cẩm nang theo dõi Bầu Cử 2012” trong báo Người Việt ngày Thứ Hai 5 Tháng Mười Một. Sự giải thích và phân tích ở đây dù rất khách quan nhưng vẫn thiếu một yếu tố để dự đoán chính xác, đó là nếu có một vài trường hợp bất ngờ tại những tiểu bang mà người ta cho đến nay vẫn tin là bên nào sẽ thắng, thì kết quả sẽ đảo lộn hết.
Quý độc giả có thể thấy qua những cơ quan truyền thông, trên các bản tin, báo chí, truyền hình, truyền thanh, website hay những e-mail gởi tới chúng ta, các lập luận và dự đoán hết sức tương phản nhất là nếu xuất phát từ một bên ủng hộ Cộng Hòa hay Dân Chủ. Nhưng tổng quát, đa số đều tin là tổng thống có nhiều triển vọng thắng vì ông có ưu thế trong việc đạt tới trên 270 phiếu đại cử tri.
Giáo Sư Larry J. Sabato khoa chính trị trường Ðại Học Virginia ở Charlottesville, dự đoán Obama sẽ chiếm 290 phiếu đại cử tri, Romney 248. Trang mạng Crystal Ball do ông thành lập trước đây đã nổi tiếng vì các dự đoán hết sức chính xác và chi tiết về bầu cử tổng thống cũng như Quốc Hội Hoa Kỳ. Nate Silver, phụ trách FiveThirtyEight Blog của báo New York Times, dự đoán Obama chiếm một số cao hơn, 307 phiếu đại cử tri.
Nhưng một số các quan sát viên chính trị và bình luận gia bảo thủ dự đoán ngược hẳn. Dick Morris cho rằng Romney sẽ chiếm 325 phiếu đại cử tri, còn theo George Will thì 321, cả hai tin là Romney sẽ thắng ở Ohio và còn chiếm được nhiều tiểu bang coi là thiên về Dân Chủ.
Một số báo chí như New York Times và Washington Post không dự đoán kết quả ở các tiểu bang coi là ngang ngửa nhưng cho rằng Obama có lợi thế vì sẽ chiếm được 243 trong khi Romney chỉ mới nắm vững 206. Trong khi đó theo Real Clear Politics thì các tiểu bang ngang ngửa nhiều hơn chứ không phải chỉ có 10, và số đại cử tri ở những tiểu bang này là 146; ở các tiểu bang khác Obama nắm vững 201, Romney 191.
The Street, báo điện tử chuyên về tin tức tài chính và dịch vụ, thu thập dự đoán của 15 quan sát viên và phân tích gia khác nhau trong đó 9 tin là Obama thắng, 5 cho rằng Romney thắng và một người nói là kết quả bầu cử tại hai tiểu bang Ohio, Florida sẽ phải giải quyết qua tòa án. (H.C.)




























































































































