WASHINGTON (Yahoo! News) – Còn tới hơn 3 năm nữa mới đến tổng tuyển cử 2016, nhưng các quan sát viên chính trị nhận thấy bầu cử sơ bộ trong đảng Cộng Hòa thực tế đã khởi sự.

Thống Ðốc Bob McDonnell đọc bản Thông điệp Tiểu bang trước hai viện Quốc Hội Virginia ở Richmond ngày 9 Tháng Giêng. (Hình: Tracy A. Woodward/The Washington Post via Getty Images)
Tạp chí The Week nói rằng đó là hậu quả sự thắng cử nhiệm kỳ 2 của Tổng Thống Obama vì đảng Cộng Hòa nhận ra cần phải lấp ngay khoảng trống lãnh đạo do Mitt Romney để lại và chấn chỉnh những thiếu sót sai lầm đã rút ra bằng kinh nghiệm.
Mới đây một nhóm Tea Party tên là Patriot Super PAC đưa ra một quảng cáo truyền hình tấn công Bob McDonnell, thống đốc Virginia, trong ý định tán thành tăng thuế để tài trợ cho một kế hoạch về giao thông vận tải tại tiểu bang. Nhưng đối tượng trong việc tấn công McDonnell lại không phải cử tri Virginia bởi vì quảng cáo này được đưa lên truyền hình ở Iowa, theo truyền thống là tiểu bang đầu tiên tổ chức bầu cử sơ bộ vào những kỳ bầu cử tổng thống.
Ðiều ấy có nghĩa Patriot Super PAC nhắm tới McDonnell, một trong những nhân vật được xem là nhiều triển vọng sẽ ra tranh cử tổng thống.
Nội dung quảng cáo truyền hình như sau: “Không bao lâu nữa, Thống Ðốc Bob McDonnell của Virginia sẽ tới Iowa với mục đích thăm dò khả năng tranh cử tổng thống kỳ 2016. Ðừng để bị gạt. Khi là ứng cử viên, McDonnell đã hứa hẹn với cử tri Virginia là sẽ không bao giờ tăng thuế. Nhưng nay đã là thống đốc, McDonnell đang thúc đẩy biện pháp tăng thuế lớn nhất trong lịch sử Virginia. Vì thế nếu McDonnell đến Iowa, đừng tin những gì ông ta nói”.
Trước đây, Thống Ðốc Bobby Jindal ở Louisiana đã phê phán Romney khi ông này đổ lỗi cho sự thất cử là vì Obama đã chiếm được sự ủng hộ của người trẻ, phụ nữ, dân thiểu số và dân trung lưu. Theo Jindal, quan niệm như vậy là coi một thành phần cử tri là ngớ ngẩn. Ông nói: “Không nên chia rẽ cử tri. Ðiều quan trọng là phải minh định lập trường kinh tế của chúng ta”.
Trong khi đó thì Marco Rubio, thượng nghị sĩ Florida, hướng vào vấn đề di dân để xây dựng uy tín cho mình. Còn Rand Paul, thượng nghị sĩ Kentucky, người của Tea Party, cũng tìm mọi cách làm nổi tên tuổi mình và muốn thu hút thành phần cử tri trẻ. Ngoài ra, Paul Ryan, nhiều người xem là lãnh tụ cho đến lúc này, với vị trí chủ tịch Ủy Ban Ngân Sách Hạ Viện, có khả năng củng cố vị thế hơn nữa trong những năm tới.
Theo The Week, 5 nhân vật Cộng Hòa vừa nói đều là những người có triển vọng trong cuộc bầu cử năm 2016 và âm thầm chuẩn bị cho mục tiêu này. (H.C.)









