Putin bất ngờ ra lệnh hạm đội Bắc Hải tập trận

MOSCOW (Reuters) – Tổng Thống Nga Vladimir Putin bất ngờ ra lệnh cho quân đội Nga tập trận lớn trong vùng Bắc Hải hôm Thứ Năm, theo lời một phát ngôn viên, đây là hành động có thể tạo căng thẳng với hai quốc gia láng giềng là Ukraine và Georgia.









Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu trong hội nghị BRICS tại Durban hôm 27 tháng Ba, 2013. Hôm Thứ Năm, Putin bất ngờ ra lệnh cho quân đội Nga tập trận lớn trong vùng Bắc Hải. (Hình: Alexander Joe/Getty Images)



Ông Putin ra lệnh có cuộc tập trận vào lúc 4 giờ sáng giờ Moscow khi đang trên đường bay từ cuộc họp thượng đỉnh quốc tế ở Nam Phi về Nga, theo phát ngôn viên Dmitry Peskov, cho báo chí hay bằng điện thoại.

“Đây là cuộc tập trận lớn không được loan báo trước để thử khả năng ứng phó,” theo ông Peskov, nói thêm rằng có 36 chiến hạm và một số phi cơ tham dự.

“Mục tiêu chính là để xem xét sự sẵn sàng của các đơn vị.” Ông Peskov không cho biết cuộc tập trận kéo dài bao lâu.

Tổng Thống Putin vẫn thường nhắc đến sự quan trọng của một quân đội hùng mạnh và khả năng phản ứng nhặm lẹ kể từ khi quay lại nắm quyền hồi Tháng Năm năm trước sau bốn năm ở chức vụ thủ tướng.

Hạm Đội Bắc Hải của Nga, với căn cứ chính đặt tại Sevastopol, Ukraine, từng đóng một vai trò quan trọng trong cuộc chiến ngắn ngủi với Georgia vào năm 2003, liên quan đến khu vực ly khai South Ossetia và Abkhazia của Georgia.

Ông Peskov nói rằng Nga không có bổn phận phải thông báo trước với các quốc gia láng giềng về cuộc tập trận nếu số quân tham dự ít hơn 7,000 người. (V.Giang)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT