MOSCOW (AP) – Tổng Thống Turkmenistan, ông Gurbanguli Berdymukhamedov 55 tuổi, bị ngã trong cuộc đua truyền thống của giống ngựa sa mạc nổi tiếng Akhal-Teke , tại trường đua ở ngoại ô thủ đô Ashgabat hôm Thứ Ba.
Con ngựa gục ngã sau khi vượt qua mức đến, hất Tổng Thống Turkmenistan xuống đường đua. (Hình: AP/lấy từ video)

Ông không bị thương nặng, chỉ tạm thời vắng mặt trong ít phút cho xe cứu thương đưa đi săn sóc và nửa giờ sau có thể xuất hiện trước công chúng để lãnh giải nhất. Tuy nhiên truyền hình nhà nước làm phóng sự trực tiếp đã cắt bỏ đoạn con ngựa gục ngã và hất Tổng Thống xuống đất.
Thật ra tai nạn cưỡi ngựa là thường tình nhưng trong một chế độ độc tài, hình ảnh của nhà lãnh đạo được suy tôn cá nhân thành thần tượng, bị ngã sấp mặt xuống đất là không thể chấp nhận được.
Mặc dầu sự việc xảy ra trước mắt hàng ngàn dân chúng và du khách ngoại quốc, tất cả báo chí và các cơ quan truyền thông Turkmenistan tuyệt đối không nói đến chuyện này. Cảnh sát khám xét tất cả các máy hình, computers, tablets, mobile phones của những hành khách rời khỏi phi trường Ashgabat sau đó để ngăn chặn việc chuyển ra nước ngoài các tài liệu liên hệ.
Tuy nhiên phóng viên AP có cuốn băng video của một người dân giao cho với điều kiện không tiết lộ danh tánh đương sự. Đoạn băng video cho thấy ngay sau khi vượt mức đến, con ngựa bất ngờ ngã gục hất người cưỡi xuống đất, nhưng chỉ trong mấy giây nó đã đứng lên được. Giải nhất cuộc thi mà Tổng Thống lãnh trị giá $11 triệu.
Turmenkistan là một nước cộng hòa Trung Á giáp Uzbekistan, Afghanistan, Iran biển nội hải Caspian; dân số 5 triệu tuyệt đại đa số theo Hồi Giáo.
Từ khi độc lập sau sự tan rã của Liên Bang Xô Viết cũ, Turkmenistan theo chế độ độc đảng với sự tuyệt đối sùng bái lãnh tụ. Berdymukhamedov là nhà lãnh đạo thứ nhì, đã giảm bớt một số quy định khắt khe của người tiền nhiệm, tuy nhiên vẫn hạn chế chặt chẽ truyền thông và sinh hoạt chính trị. (HC)



























































































