NIAMEY, Niger (AP) – Lần đầu tiên quân khủng bố Hồi Giáo ở Tây Phi hôm Thứ Năm tấn công vào nước cộng hòa Niger, bằng hai vụ nổ xe bom làm 26 người chết, 30 bị thương và bắt cóc một số sinh viên sĩ quan.
Nhân viên của công ty Pháp Avera làm việc tại mỏ uranium ở Arllit, Niger. (Hình: AP/AVERA/HO)

Vụ tấn công thứ nhất nhắm vào một trại lính ở thành phố Algadez cách thủ đô Namey 600 dặm về phía Đông Bắc. Toán khủng bố 4 người đưa một xe bom vượt qua hàng rào phòng thủ và cho nổ tung giữa trại làm 20 binh sĩ thiệt mạng và 16 bị thương. Bộ Trưởng Quốc Phòng Mahamadou Karidjo trong cuộc họp báo sau đó cho biết 3 khủng bố bị hạ sát nhưng khủng bố thứ tư tẩu thoát và dẫn theo một số học viên sĩ quan.
Theo lời Bộ Trưởng Nội Vụ Abdou Labo, tên khủng bố này quấn chất nổ quanh người và đe dọa cho nổ cùng với các con tin. Ông không cho biết số quân nhân bị bắt cóc nhưng nói rằng quân đội đang tiếp tục thương thuyết.
Cùng lúc, vào khoảng 5.30 giờ sáng, 2 khủng bố tự sát khác lái một xe bom vào mỏ uranium ở Arlit cách thủ đô Niamey 750 dặm về phía Bắc, do công ty Pháp Areva khai thác, cho nổ làm 1 công nhân thiệt mạng và 13 công nhân khác bị thương. Cả 2 khủng bố đều chết sau đó.
Hai vụ tấn công khủng bố xảy ra cùng giờ ở hai nơi cách xa nhau 150 dặm trong vùng sa mạc chứng tỏ khả năng xâm nhập những khu vực phòng thủ chặt chẽ và có kế hoạch phối hợp chính xác của quân khủng bố Hồi Giáo. Theo đài phát thanh Pháp RFI, tổ chức khủng bố MUJAO, một phân bộ của al-Qaeda ở Tây Phi, tuyên bố nhận trách nhiệm về hai vụ tấn công này.
Sau khi Pháp đưa quân can thiệp vào Mali hồi đầu năm nay, giúp lấy lại lãnh thổ miền Bắc bị lực lượng Hồi Giáo chiếm giữ, các nhóm chiến binh Hồi Giáo quá khích ở vùng sa mạc Sahara và Tây Phi đã nguyện sẽ hành động trả đũa Pháp cũng như những chính quyền Phi Châu đã trợ lực Pháp. Niger đã đưa một đơn vị 650 quân đến giúp quân Pháp ở Mali.
Cộng Hòa Niger diện tích 1.2 triệu km2, dân số 17 triệu, là nước có nhiều tài nguyên uranium, nằm giữa lục địa, không có bờ biển, giáp ranh giới với Mali, Algeria, Libya, … Vụ tấn công ở Niger, cho thấy tình hình mất an ninh bởi các nhóm loạn quân Hồi Giáo vẫn là mối đe dọa nghiêm trọng cho khu vực Tây Phi. (HC)



























































































