Bệnh viện thiếu giường nằm, Bộ Y tế bó tay


HÀ NỘI (NV).- Bộ trưởng Bộ Y Tế CSVN vừa lên tiếng thú nhận: “Không có tiền xây bệnh viện, mua máy móc, thiết bị y tế.”
 
Báo mạng Việt Nam Net dẫn lời của bà Nguyễn Thị Kim Tiến mới đây xác nhận, từ ngày 30 tháng 4, năm 1975 đến nay, tức suốt 38 năm qua, thành phố Hà Nội chỉ có thêm hai bệnh viện là Thanh Nhàn và Phụ sản Hà Nội.
 






Cảnh bệnh nhân và người nhà nằm chen chúc dưới gầm bệnh viện ở Việt Nam. (Hình: Soha.net)

Bà Kim Tiến còn cho biết, tỉ lệ giường bệnh tính trên dân số hiện nay ở Việt Nam là 22.5 giường/10,000 dân, trong khi ở hầu hết các quốc gia trong khu vực là 40 – 80 giường/10,000 dân. Bà này còn cho biết thêm, chỉ một thời gian ngắn sau đó, Bộ Y tế ban hành hàng loạt chính sách gọi là “giảm tải bệnh viện,” nhưng hầu như tình trạng “quá tải” không hề được cải thiện.
 
Mới vừa khoe “các bệnh viện lớn như Bạch Mai, Bệnh viện “K” mở thêm cơ sở mới, với nhiều phòng ốc khang trang, có máy lạnh, ghế ngồi… giúp bệnh nhân đổi đời khi tìm đến bệnh viện,” bà Tiến đã vội phân bua rằng “tình trạng giảm tải không chấm dứt được vì bộ Y Tế không có khả năng xây thêm bệnh viện mới.” Vì vậy, tại hầu hết các bệnh viện ở Việt Nam đều có cảnh hai – ba bệnh nhân nằm chung một giường đơn, và nằm cả dưới gầm giường vì… không có chỗ.
 
Vẫn theo Việt Nam Net, bà Nguyễn Thị Kim Tiến từ chối xác định thời gian chấm dứt tình trạng chen lấn đông đúc ở các bệnh viện. Bà này nói: “Bộ Y Tế không thể một mình giảm tải bệnh viện, vì không có tiền. Chúng tôi không có cả tiền để mua máy móc, thiết bị y tế.”
 
Một cuộc khảo sát tiến hành tại Bệnh viện Nhi đồng trung ương ở Hà Nội cách nay ba năm cho thấy, thời gian chờ khám bệnh của mỗi một bệnh nhân mất 300 phút trong khi thời gian tiếp xúc với cán bộ y tế vỏn vẹn 40 phút.
 
Còn theo báo Dân Trí, bà Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký ban hành một thông tư hồi cuối tháng 4, 2013 ấn định thời gian khám bệnh mỗi bệnh nhân không được quá… 4 tiếng đồng hồ. Báo Dân Trí cho rằng đây là qui định “đánh đố các bệnh viện” của bà.
 
Qui định này, theo dư luận là không thể nào thực hiện được, vì muốn “giảm tải” thì phải mở rộng phòng khám, kê thêm bàn. Nhưng hiện nay tất cả các bệnh viện ở Việt Nam hầu như “không còn chỗ trống nào để kê thêm bàn.” (PL) 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT