New York dự tính cấm mua hàng giả

NEW YORK (AP) – Các du khách từ khắp mọi nơi trên thế giới, khi viếng thăm thành phố New York và muốn mua hàng rẻ, vẫn thường đổ về Chinatown ở khu Manhattan để mua các túi xách, bóp, đồ trang sức và các món hàng khác, “giống như thật”, bày từ trong cửa tiệm ra tới ngoài đường, và được bán một cách hợp pháp dọc theo con đường Canal Street.

Nhưng trong khắp thành phố, người ta cũng thấy các món hàng mang nhãn hiệu “Prada” hay “Louis Vuitton” hay các nhãn hiệu đắt tiền khác, những loại hàng giả bán với giá thật rẻ, hơn cả trong các tiệm “bán rẻ” kia.







Một cửa hàng trên đường phố New York. (Hình: Spencer Platt/Getty Images)

Một túi xách bán với giá $2,000 trong các cửa tiệm sang trọng ở đường Fifth Avenue có thể mua được ở góc phố nào đó chỉ với $20. Dù biết là hàng giả nhưng nhiều người vẫn muốn mua vì quá rẻ.

Cho tới nay, giới chức công lực thành phố chỉ nhắm vào giới bán hàng giả.

Nhưng, nếu một dự luật được Hội Đồng Thành Phố thông qua, các khách hàng bị bắt quả tang mua hàng giả cũng có thể bị phạt vạ tới $1,000 hay một năm tù ở.

Trên đường phố, người mua sẽ được cho xem các tấm hình về mặt hàng hiện có. Những gì được chọn sẽ được báo cho một người khác đứng gần đó để chạy đi lấy hàng, có thể là đằng sau một cửa tiệm, trong căn chung cư hay trong chiếc xe van đậu trong hẻm. Món đồ được đưa đến chỉ trong vài phút, tiền trao tay, thế là xong.

Hôm Thứ Năm tuần này, Hội Đồng Thành Phố New York sẽ có cuộc họp công chúng để thảo luận về vấn đề bán hàng giả đã có từ bao lâu nay tại đây. Nghị viên Margaret Chin, người đưa ra dự luật, cho hay hàng giả khiến cho thành phố bị thiệt mất ít nhất $1 tỉ tiền thuế mỗi năm, số tiền có thể được dùng vào việc phát triển cộng đồng.

Một khi du khách có được món hàng họ muốn, thường là bỏ trong các bao plastic màu đen, “là họ bỏ đi nơi khác, họ không vào mua trong các cửa tiệm khác trong cộng đồng chúng ta,” bà Chin nói. “Điều này không có lợi cho cộng đồng mà chỉ tạo ra một hình ảnh xấu.”
Ở Pháp, ai cũng biết là nếu mua hoặc mang hàng giả là phạm pháp, theo lời Valerie Salembier, một cựu chủ nhiệm của tạp chí Harper’s Bazzar, người sẽ điều trần trong cuộc họp thành phố hôm Thứ Năm.

Bà đang điều hành một tổ chức bất vụ lợi mang tên “Authentics Foundation” nhằm giáo dục người tiêu thụ về kỹ nghệ hàng giả.

“Bạn có thể đi tù, bạn có thể bị phạt tới 360,000 euros,” bà cho biết. “Đó là lý do tại sao Pháp không có vấn đề với hàng giả.” (V.Giang)



 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT