WASHINGTON (AP) – Lục Quân Mỹ sẽ cắt giảm ít nhất 12 lữ đoàn chiến đấu, di dời hàng ngàn binh sĩ và hủy bỏ các kế hoạch xây dựng trị giá khoảng $400 triệu trong đợt đầu của việc giảm ngân sách quốc phòng nhắm vào các căn cứ trên toàn nước Mỹ. Việc cắt giảm ngân sách ảnh hưởng trực tiếp đến lực lượng lục quân Mỹ. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Trong cuộc tái tổ chức lớn lao, giới lãnh đạo Lục Quân Mỹ cho hay hôm Thứ Ba rằng sẽ phải cắt con số các lữ đoàn chiến đấu từ 45 xuống còn 33, trong nỗ lực giảm bớt 80,000 lính. Họ cũng cho hay rằng sẽ còn có thêm các cắt giảm khác, tới 100,000 người, trong số các quân nhân hiện dịch, trừ bị và Vệ Binh Quốc Gia, nếu quốc hội Mỹ không có biện pháp ngăn cản việc tự động cắt giảm hàng tỉ đô la trong ngân sách tiêp tục diễn ra trong năm tới.

Các thay đổi hiện nay sẽ giải tán một số lữ đoàn chiến đấu, mỗi lữ đoàn có từ 3,500 đến 5,000 người, tại 10 căn cứ Bộ Binh ở Mỹ từ nay tới năm 2017, trong số này có các trại ở Texas, Kentucky, Georgia, Colorado, North Carolina, New York, Kansas và Washington. Ngoài ra, Lục Quân Mỹ cũng sẽ phải giảm hàng ngàn công việc làm, kể cả các quân nhân trong các đơn vị có nhiệm vụ hỗ trợ các lữ đoàn chiến đấu, và có hai lữ đoàn ở Đức được đưa vào danh sách cắt giảm.
Tướng Ray Odierno, Tham Mưu Trưởng Lục Quân, cho hay nhiều phần sẽ có thêm một lữ đoàn bị giải tán, nhưng hiện chưa có quyết định rõ ràng.
Dân Biểu Howard P. “Buck” McKeon, thuộc đảng Cộng Hòa, tiểu bang California, chủ tịch Ủy Ban Quốc Phòng Hạ Viện, cho hay ủy ban của ông sẽ “xem xét kỹ lưỡng ảnh hưởng của việc tái cấu trúc ở giai đoạn đầu này, nhưng tất cả chúng ta phải hiểu rằng đây chỉ là phần trên của tảng băng, sẽ còn phải có nhiều cắt giảm sâu rộng hơn.” (V.Giang)










