WASHINGTON (USA Today) – Chính quyền Hoa Kỳ hôm Thứ Tư cho biết trong quý 1 tăng trưởng GDP (tổng sản lượng quốc dân) chỉ đạt mức 1.8% kém xa dự đoán 2.4% trước đây.

Sự sút giảm đó là do chi tiêu của giới tiêu thụ được dự doán tăng 3.4% nhưng cuối cùng chỉ có 2.6%. Chi tiêu của giới tiêu thụ chiếm 70% hoạt động của nền kinh tế.
Các phụ nữ đi mua sắm ở cửa hàng Nordstrom trong Fashion Valley Mall ở San Diego cuối tuần vừa qua. (Hình: Sam Hodgson/Bloonerg via Getty Images)
Tuy vậy thành quả nay cũng còn tốt hơn nhiều so với cuối năm 2012, mặc dầu từ tháng 1 đã chấm dứt giảm thuế sổ
lương bắt đầu từ 2 năm trước và tiền lương trung bình những người đi làm lãnh về kém $20 mỗi tuần.
Những số liệu mới cho thấy kinh tế phát triển chậm lại vào giữa năm do ảnh hưởng cắt giảm chi tiêu của chính quyền. Chi tiêu của liên bang giảm 8.7% và đầu tư tư nhân vào công nghệ và xây dựng giảm 8.3%
Kinh tế gia UBS Drew Matus giải thích sút giảm chi dụng một phần là ở lãnh vực y tế trong đó 40% được đài thọ bởi Medicare, Medicaid và các chương trình tương tự. Chi dụng cũng gia tăng kém ở các lãnh vực du lịch và dịch vụ pháp lý.
Scott Hoyt, kinh tế gia của Moody’s Analitic nói: “Tôi không coi đây là dấu hiệu tiêu cực”. Theo ông: “Tiết kiệm ở mức đủ để sức tiêu thụ những sản phẩm đắt và lâu bền như xe hơi, tủ lạnh, vẫn khả quan”. Hoyt dự đoán tăng trưởng kinh tế trong quý 2 sẽ ở mức 1.7% và sẽ có thể lên tới 3% trong quý 4.
Mức tăng trưởng tiến lên trong nửa cuối năm được dự đoán căn cứ vào tình hình hồi phục của thị trường địa ốc và cắt giảm chi tiêu của chính quyền bớt đi.
Hai dấu hiệu tốt là đầu tư địa ốc tăng 14%, hơn dự đoán 12.1%, và nhập cảng giảm 0.4% thay vì tăng 1.9% như dự đoán. (HC)










