Tìm thấy cổ mộ, xưa 1,200 năm ở Peru

LIMA, Peru (National Geographic)Các nhà khoa học hôm Thứ Năm báo cáo vừa tìm thấy một cổ mộ thuộc nền văn minh Wari còn nguyên vẹn ở Peru, chưa từng bị kẻ gian đào xới lấy cắp cổ vật.









Chi tiết của chiếc váy tìm thấy cạnh một xác ướp thuộc thời kỳ văn hóa Wari (thế kỷ thứ 7), tại Waca Pucllana, ở Lima, hồi Tháng Mười, 2005. (Hình: Jaime Razuri/AFP/Getty Images)

Địa điểm khai quật nằm tại El Castillo de Huarmey, cách thủ đô Lima 185 về hướng Bắc. Cổ mộ này giúp mở cánh cửa vào thời kỳ Wari đầy bí ẩn, một nền văn hóa có trước cả thời Inca.


Trong cổ mộ người ta khám phá thấy xác ướp của ba nữ hoàng của thời Wari cùng với hài cốt của 60 cá nhân khác, trong đó một số có thể bị giết theo để tế thần. Ba nữ hoàng được chôn chung với hơn 1,000 mẫu vật quí giá gồm đồ nữ trang bằng vàng và bạc, tô bạc, rìu tế lễ bằng đồng, tách uống nước bằng thạch cao mịn, dao, kể cả những dụng cụ để dệt vải làm bằng vàng.


Cổ mộ nằm trong địa điểm rộng 110 mẫu, nơi từng bị những tay đào mồ đào xới trong suốt nhiều thập niên, nhưng nhà mồ này nhờ được chôn sâu dưới lòng đất nên còn được nguyên vẹn.


Nền văn minh Wari không được biết đến nhiều, ngoại trừ chỉ biết là họ thống trị một vùng rộng lớn dọc theo duyên hải Peru vào các thế kỷ thứ tám và chín, và rằng người dân thời đó thích uống bia.


Krzystof Makowski Hanula, nhà khảo cổ thuộc trường đại học Pontifical Catholic University of Peru, người tham gia cuộc khai quật với tính cách cố vấn khoa học. Ông nói: “Hiện tượng Wari có thể sánh với đế quốc của Alexander Đại Đế. Đây là một hiện tượng lịch sử ngắn ngủi nhưng có tầm ảnh hưởng lớn lao.” (TP)

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT