Kết quả cho thấy trẻ em bị ảnh hưởng chất chì khi chơi với sơn gỡ từ các căn nhà cũ. (Hình: Getty Images)
SAN JOSE, California (AP) – “Trong một phiên tòa bắt đầu hôm Thứ Hai, Bộ Trưởng Tư Pháp California, 10 thành phố và các quận hạt đòi bồi thường $1 tỷ để loại bỏ sơn có chất chì từ hàng triệu căn nhà cũ, với lập luận rằng nhà sản xuất bán các sản phẩm, dù nhận thức được các ảnh hưởng về tiềm năng sức khỏe của nó,” theo tin thông tấn AP.

Ngành kỹ nghệ sơn cho rằng họ không cố tình bán một sản phẩm có hại cho người tiêu dùng và các lớp sơn cũ không còn là một nguy cơ đáng kể về sức khỏe công cộng. Theo hồ sơ kiện nộp vào năm 2000, có tên năm nhà sản xuất sơn, bao gồm Atlantic Richfield, NL Industries và Sherwin-Williams.
Thẩm Phán James Kleinberg của Tòa Thượng Thẩm Santa Clara County sẽ quyết định liệu các nhà sản xuất chịu trách nhiệm về việc sử dụng sơn nhà có chất chì trên toàn tiểu bang trong hàng thập kỷ trước đây.
Sơn có chất chì bị cấm ở California trong nhiều thập kỷ nhưng vẫn còn dùng trong các căn nhà được xây trước năm 1978, trong đó có khoảng 5 triệu nhà ở các thành phố và các quận đã nộp đơn kiện. Tiếp xúc với chì có liên quan đến khả năng học hỏi và các vấn đề khác về sức khỏe, đặc biệt là ở trẻ em.
Ông Bonnie Campbell cựu Bộ Trưởng Tư Pháp tiểu bang Iowa, người hiện làm việc với ngành sản xuất sơn, cho biết những nỗ lực của chính quyền tiểu bang rất khó hiểu được sự kiện là sơn có chì bị cấm từ rất lâu và cũng đã đối phó với rất nhiều vấn đề.
Nhưng những người làm việc trong các cơ quan y tế công cộng địa phương nói rằng vấn đề còn lâu mới được sửa sai.
“Chúng tôi đạt rất nhiều thành công,” bà Julie Twichell, một viên chức chương trình phòng chống chì độc của Alameda County, nói với San Jose Mercury News (http://bit.ly/15fT82t). “Tuy nhiên, vẫn còn rất nhiều việc phải làm,” cũng theo nguồn tin trích dẫn. (L.N.)










