Hóa chất từ việc khai thác dầu khí không hại đến nguồn nước

 


PITTSBURGH, PA. (AP) Một cuộc nghiên cứu do liên bang thực hiện cho thấy không có dấu hiệu hóa chất dùng trong phương pháp fracking, nghĩa là khai thác dầu khí bằng thủy lực, gây ô nhiễm đến các nguồn nước.









Một giàn khoan khí đốt ở Springville, Pennsylvania. Trục trặc kỹ thuật năm 2011 đã làm khí methane thoát ra lọt vào mạch nước ngầm gần Dimock và đó là tai nạn duy nhất cho đến nay trong việc khai thác bằng phương pháp fracking. (Hình: AP/Alex Brandon)

Sau  khi theo dõi trong suốt một năm, người ta nhận ra dung dịch lẫn hóa chất vẫn ở sâu dưới lòng đất không đi lên các mạch nước gần mặt đất, theo lời địa chất gia Richard Hammack nói với thông tấn xã AP hôm Thứ Sáu. Ông cho biết dung dịch hóa chất đã đánh dấu được bơm xuống sâu 8,000 feet và tất cả các thăm dò sau đó không thấy có dấu vết hóa chất này lên tới độ sâu 5,000 feet.

Tuy nhiên các nhà nghiên cứu thuộc bộ năng lượng Hoa Kỳ xác định đây mới chỉ là kết quả sơ khởi, còn cấn phải tiếp tục tìm hiểu thêm. Nhà khoa học Rob Jackson của Duke University cho rằng đây là tin tức tốt đẹp vì sẽ khiến có thể sử dụng được những trữ lượng dầu khí dồi dào trong nội địa Hoa Kỳ cũng như nhiều nước trên thế giới mà cho đến nay chưa dám khai thác triệt để.

Trong những năm gần đây hàng chục ngàn giếng khoan đã khai thác một vùng mỏ rộng lớn có tên là Marcellus Shale nằm dưới lòng đất các tiểu bang Pennsylvania, New York, Ohio và West Virginia. Khí đốt, và một số ít dầu lửa, nằm giữa các ngăn đá phiến thạch ở rất sâu trong lòng đất. Bằng phương pháp khoan xéo hoặc ngang người ta bơm dung dịch nước và hóa chất xuống với áp lực mạnh để phá vỡ các vách ngăn, để giải thóat dầu hay khí đốt. Phương pháp này có tên là fracking, gọi tắt từ hydraulic (thủy lực) fracturing (bẻ gẫy).

Các nhà bảo vệ môi trường và dân chúng địa phương chống đối việc này vì lo ngại ô nhiễm tới nguồn nước. Việc tìm ra một kết luận chính xác rất khó và vẫn có thể không được tin tưởng, bởi vì ô nhiễm cũng có thể xảy ra tự nhiên không phải do từ khai thác bằng fracking.  (HC)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT