WASHINGTON (Washington Post) – Sự phục hồi kinh tế hiện đang diễn ra chẳng giúp gì được cho thành phần nghèo và trung lưu ở Mỹ vì giá xăng tăng cao, mức phát triển quá chậm và vẫn không có đủ việc làm cho khoảng 12 triệu người đang đi kiếm việc làm.

Một người môi giới chứng khoán vui mừng khi thị trường tăng điểm vào lúc kinh tế Mỹ hồi phục, nhưng giới trung lưu lại không hưởng lợi. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)
Sự cải thiện trong thị trường địa ốc và tăng vọt trong thị trường chứng khoán có vẻ không giúp gì đuợc cho số tiền lương mang về của người Mỹ trung bình. Và trong khi nền kinh tế Mỹ được cho biết là phục hồi nhanh chóng hơn các quốc gia Tây Phương khác, các chỉ dấu hiện có cho thấy là đìều này chẳng giúp gì cho đa số người dân Mỹ thuộc thành phần trung lưu.
Các chỉ số kinh tế đưa ra hôm Thứ Năm tiếp tục cho thấy sự phục hồi không toàn diện của nền kinh tế và cũng xác định rằng lợi tức của thành phần lao động sẽ không gia tăng trong thời gian trước mặt.
Báo cáo của Bộ Lao Động Mỹ trong tháng này cho hay mức thu nhập trung bình không tăng nhiều hơn so với mức lạm phát, trong khi mức lương của thành phần trung lưu đã giảm 4% kể từ khi cuộc suy trầm kinh tế được coi là chấm dứt.
Các nhà nghiên cứu thuộc Ngân Hàng Dự Trữ Liên Bang tại San Francisco tuần này cho hay mức lương của người dân Mỹ nói chung tiếp tục trì trệ tiếp theo sau thời gian suy trầm kinh tế. (V.Giang)










