WASHINGTON (McClatchy) – Kỹ nghệ nuôi tôm nội địa Mỹ sẽ biết được vào ngày Thứ Ba tuần này là liệu họ có triển vọng thắng thế trong cuộc đối đầu với tôm ngoại quốc nhập cảng giá rẻ, vốn chiếm khoảng 75% thị phần Mỹ.

Ngư dân Shell Beach, Louisiana, đánh bắt tôm ở vùng Vịnh Mexico. Kỹ nghệ tôm Mỹ hiện gặp khó khăn vì
tôm nhập cảng từ một số quốc gia được trợ giá. (Hình: Sandy Huffaker/Getty Images)
Ủy Ban Mậu Dịch Quốc Tế Mỹ (ITC) sẽ có cuộc điều trần hôm Thứ Ba trong phần cuối của cuộc điều tra về việc tôm nhập cảng từ bảy quốc gia gồm Trung Quốc, Ấn Ðộ, Thái Lan, Malaysia, Việt Nam, Indonesia và Ecuador bị tố cáo được trợ giá bất hợp pháp.
Ủy ban sẽ quyết định xem là việc nhập cảng tôm được trợ giá này có gây thiệt hại nặng nề cho các nhà sản xuất nội địa hay không. Bảy quốc gia nêu trên xuất cảng hơn 984 triệu pound tôm, trị giá gần $4.3 tỉ trong năm 2011.
Nói chung, mức tiêu thụ tôm tại Mỹ đang gia tăng và các nhà sản xuất tôm ở vùng Vịnh Mexico đang có nỗ lực cạnh tranh trong thị trường lớn mạnh. Năm 2011, Mỹ tiêu thụ 4.7 tỉ pound hải sản, vượt qua Nhật, và trở thành quốc gia tiêu thụ lớn nhất chỉ sau Trung Quốc.
Liên Hiệp Kỹ Nghệ Tôm Vùng Vịnh nạp đơn kiện hồi Tháng Mười Hai năm ngoái, cho rằng sự gia tăng trong số lượng tôm được trợ giá đổ vào thị trường Mỹ gây thiệt hại cho kỹ nghệ tôm trong nước.
Liên hiệp này gồm các nhà sản xuất tôm ở Mississippi, Texas, Florida, Alabama, và Louisiana, đại diện 94% các nhà sản xuất Mỹ. (V.Giang)










