NEW YORK (AP) – Các cộng đồng ở miền duyên hải nên dự trù nước biển có thể sẽ dâng cao nhiều hơn và hiểu rằng tốn kém để chuẩn bị bây giờ sẽ giúp tiết kiệm được sau này.

Bộ trưởng Shaun Donovan (phải) và Thị Trưởng Michael Bloomberg trong buổi họp báo tại New York hôm Thứ Hai nói về bản báo cáo của ủy ban đặc nhiệm nghiên cứu kế hoạch tái thiết sau siêu bão Sandy. (Hình: Andrew Burton/Getty Images)
Ban đặc nhiệm do bộ trưởng gia cư và phát triển đô thị Shaun Donavan cầm đầu. Trong số những đề nghị, có ý kiến lập một định chuẩn mới về phòng chống lụt cho những dự án xây dựng hạ tầng cơ sở, và đề xướng phát triển một dụng cụ tạo mẫu về mực nước biển mới, để giúp cho các nhà kiến tạo và các kỹ sư dự đoán lũ lụt có thể xảy ra như thế nào trong tương lai. Ban đặc nhiệm mạnh mẽ chống chủ trương cứ tái thiết những cơ sở như cũ trước khi bị hủy hoại bởi bão Sandy.
Thị Trưởng thành phố New York, ông Michael Bloomberg, hiện diện bên camh5 Bộ Trưởng Shaun Donovan trong buổi trình bày báo cáo của ban đặc nhiệm, nói răng: “Chúng tôi muốn để các cá nhân quý vị quyết định, nhưng chính quyền liên bang có một số khích lệ, bởi vì nếu quý vị gặp nạn, chúng tôi bắt buộc phải tìm cách trợ giúp”.
Ban đặc nhiệm không đi sâu vào việc xây dựng những công trình như thế nào là tốt nhất để bảo vệ bờ biển mà tán thành sử dụng các hàng rào thiên nhiên như đầm lầy hay cồn cát và cho rằng các nhà lập kế hoạch cần tính toán dùng những phương cách gì và hiệu quả lâu dài của chúng. Theo họ, hệ thống phân phối nhiên liệu và mạng lưới thông tin liên lạc cũng cần trù hoạch lại, rút kinh nghiệm từ những rối loạn xảy ra sau bão Sandy.
Trong những khuyến cáo khác, có việc tổ chức lại hệ thống duyệt xét thủ tục tái thiết, tăng cường chương trình của SBA tài trợ tiểu thương sau thiên tai, ấn định thể thức bảo hiểm lũ lụt và lãnh tiền bồi thường mau chóng hơn. (HC)










