Thu hồi lệnh cấm chụp hình cảnh sát giao thông

HÀ NỘI (NV).- Cục Cảnh sát Giao thông đường bộ – đường sắt thuộc Bộ Công an Việt Nam hôm 23 tháng 8 đã phải hủy bỏ một quy định mà theo đó buộc người chụp ảnh, quay phim cảnh sát giao thông phải xin phép.

Quy định này nói rằng ‘cấm chụp ảnh, quay phim cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tiễu, kiểm soát và phạt người đi đường.”









Không cấm chụp hình, quay phim cảnh sát giao thông đang phạt người đi đường. (Hình: Getty Images)


Báo Người Lao động cho biết, một công văn của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt đã được gửi đến các cấp lãnh đạo ngành cảnh sát giao thông địa phương, nói rằng công văn số 1042 có “nội dung chưa chuẩn xác nên phải hủy bỏ.”

Công văn 1042 được biết là một quy định của Cục Cảnh sát giao thông đường bộ – đường sắt, ban hành hôm 20 tháng 8, “cấm chụp ảnh, quay phim cán bộ cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ tuần tiễu, kiểm soát, phạt vạ người đi đường.”

Công văn này có một đoạn dài lê thê, hô hào cán bộ ngành cảnh sát giao thông “luôn luôn nâng cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết đấu tranh với những đối tượng có lời đe dọa, lăng mạ, hoặc có hành vi chống đối cảnh sát giao thông đang thực thi công vụ hoặc quay phim chụp ảnh hoạt động tuần tiễu, kiểm soát, xử lý vi phạm khi chưa được phép của cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Nếu đúng là nhà báo thì tập hợp thông báo cho cơ quan chủ quản. Nếu là người giả danh nhà báo thì tạm giữ, lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý theo qui định của pháp luật.”


Công văn mới thay thế công văn 1042 bị thu hồi thì nói rằng “không được ngăn cản người dân hoặc phóng viên báo, đài quay phim, chụp ảnh.” Theo công văn này, Cục Cảnh sát giao thông còn chỉ thị rằng “một khi người dân hoặc phóng viên cung cấp thông tin, hình ảnh sai phạm, tiêu cực của cảnh sát giao thông thì thủ trưởng đơn vị phải tiếp nhận, giải quyết và kịp thời xử lý…”


Theo báo Người Lao Động, việc Cục Cảnh sát giao thông thu hồi một công văn bị Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Công an Việt Nam trước đó phê phán là “vi phạm pháp luật,” được coi là “thái độ cầu thị.”

Tuy nhiên, cũng có dư luận cảnh cáo rằng công văn mới của Cục Cảnh sát giao thông có điều hàm ý “cho phép cán bộ cảnh sát giao thông kiểm tra người quay phim, chụp ảnh cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.”


Trước đó, ông Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật Lê Hồng Sơn cho hay, đã thức trắng đêm để nghiên cứu về tính hợp pháp của công văn 1042.


Công văn này do ông Trần Sơn Hà, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông đường sắt – đường bộ ký ban hành. Thời gian tính từ lúc công văn này được ban hành đến lúc bị hủy bỏ chỉ kéo dài ba ngày. (PL)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT