Bác Sĩ Ðặng Trần Hào
Bệnh lang ben là một bệnh mất đi một số sắc tố mà sinh ra các mảng màu trắng nhạt trên da, thường xuất hiện ở mặt, tứ chi, không có cảm giác gì khó chịu, có thể làm chúng ta lo lắng và mất bình tĩnh. Tuy nhiên bệnh này thường chỉ mang tính chất tạm thời.
Thông thường, khi chúng ta bị côn trùng cắn hay nhiễm trùng, nhất là thường xẩy ra đối với trẻ em. Trong thời gian các vết thương này lành việc da nhạt màu đi là hoàn toàn bình thường.
Nếu trên cổ và lưng xuất hiện những khoảng da màu vàng trắng, hồng, màu đậm, có đóng vẩy, vấn đề mất màu thường là do nhiễm nấm, được goi là nấm da đa sắc rất nhỏ và ở bề mặt da có thể lầm với lang ben.
Vào mùa hè, trên mặt một số ít các trẻ em thường có những đốm nhỏ hình tròn trắng nhạt, kích cỡ, hình dáng và số lượng ở mỗi người là khác nhau. Trường hợp này goi là lang ben. Nó chỉ là vấn đề liên quan đến thẩm mỹ và có thể mất đi trong một vài tháng.
Theo Y Khoa Ðông Phương nguyên nhân gây bệnh lang ben thường do khí huyết bất hòa, huyết ứ, thiếu máu, thiếu dinh dưỡng.
Do huyết ứ
Lang ben có những đốm trắng, ranh giới rõ ràng, lông cũng có màu trắng do huyết không thông, đôi khi chóng mặt, dễ hồi hộp, đau nhức tứ chi, ngủ không ngon giấc. Lưỡi có đốm tím đen. Mạch vi.
Bài thuốc
Ðương quy 12 grs
Xuyên khung 9 grs
Thục địa 9 grs
Xích thược 9 grs
Hồng hoa 9 grs
Ðào nhân 9 grs
Ðan sâm 9 grs
Ðộc hoạt 9 grs
Tần giao 9 grs
Ðiền thất 9 grs
Hà thủ ô 9 grs
Ðại táo 3 trái
-Ðương quy, xuyên khung, thục địa, xích thược, hà thủ ô: Bổ máu.
-Hồng hoa, đào nhân, điền thất, đan sâm: Thông huyết ứ.
-Ðộc hoạt, tần giao: Tiêu thấp và thông huyết ứ.
-Ðại táo: Bổ huyết và phối hợp các vị thuốc.
Khí huyết bất hòa
Lang ben có những đốm trắng màu nhạt, không rõ ràng, phát triển chậm.tinh thần mêt mỏi, ăn lúc ngon lúc không, nhức mỏi. Lưỡi như bản đồ, rêu lưỡi dầy và nứt. Mạch vi và xác.
Bài thuốc
Mẫu đơn bì 9 grs
Hoài sơn 9 grs
Thục địa 9 grs
Xích thược 9 grs
Huyền âm 9 grs
Ðan sâm 9 grs
Bạch truật 9 grs
Ðảng sâm 9 grs
Phục linh 9 grs
Ðương quy 9 grs
Cam thảo 3 grs
Ðào nhân 9 grs
-Ðảng sâm, phục linh, bạch truật, cam thảo: Bổ khí.
-Xích thược, đươmg quy, thục địa: Bổ huyết, thông huyết.
-Ðan sâm, đào nhân, huyền sâm: Thông huyết, an tâm.
-Hoài sơn, mẫu đơn bì: Bổ tỳ, thận và thanh nhiệt.
-Cam thảo: Phối hợp các vị thuốc để bổ và điều hòa khí huyết.
Ngoài ra chúng ta có thể trị lang ben theo kinh nghiệm nhân gian:
-Phù bình, mè đen mỗi loại 120 grs, đem xay nát, làm thành viên bằng hạt đậu xanh.
Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần 9 grs trước khi ăn sáng, trưa và tối với nước trà nóng để trị lang ben.
-Dầu mè đen, rượu trắng: Hòa 15 ml dầu mè đen với 15ml rượu trắng. Mỗi ngày uống 3 lần, mỗi lần uống 10 ml.
Uống liền trong khoảng hai tới ba tháng.
-Quy củ, hồng hoa mỗi thứ 12 grs, đổ 3 chén ăn cơm nước, đun còn lại một chén rưỡi.
Chia hai, sáng uống một nửa, chiều một nửa trước khi ăn sáng và ăn tối. Uống liên tục một tuần lễ.
Lưu ý: Chứng lang ben cần được phân biệt với các loại nhiễm nấm nặng hơn, có thể xuất hiện ở trên mặt. Trong trường hợp không định bệnh rõ ràng được, cần phải gửi qua phòng xét nghiệm mẫu da tổn thương sẽ giúp xác định loại nấm nào để tìm thuốc thích hợp điều trị.





















































































