LONDON, Anh Quốc (AP) – Tại một bệnh viện ở phía Bắc thành phố London, các khoa học gia đang tạo ra các cơ phận con người như mũi, tai và mạch máu trong phòng thí nghiệm nhằm tiến tới việc thay thế các bộ phận cơ thể nhờ vào phôi bào.
Ðây là một trong số ít các phòng thí nghiệm trên thế giới, kể cả ở Mỹ, đang tìm cách tạo ra các cơ phận thích ứng cho riêng từng cá nhân.

Khoa học gia Alexander Seifalian và chiếc mũi nhân tạo. (Hình: AP/Photo)
Tuy cho đến nay chỉ có một số bệnh nhân có được các cơ phận do phòng thí nghiệm này tạo ra – như ống dẫn nước mắt, mạch máu và thanh quản – các nhà nghiên cứu hy vọng trong thời gian ngắn tới đây họ có thể ghép nhiều bộ phận cho các bệnh nhân, kể cả chiếc mũi đầu tiên trên thế giới được hình thành phần lớn từ phôi bào.
“Ðiều này cũng giống như làm bánh,” theo lời Alexander Seifalian, thuộc viện đại học University College London, người đứng đầu chương trình nghiên cứu. “Chúng tôi chỉ dùng loại lò nướng khác mà thôi.”
Năm ngoái, ông Seifalian và toán của ông đã tạo ra được chiếc mũi cho một người đàn ông Anh bị mất mũi vì ung thư. Các khoa học gia cho thêm muối và đường vào khuôn tạo mũi để có được tính chất xốp của mũi thật. Phôi bào được lấy từ mỡ của chính bệnh nhân và được trồng trong phòng thí nghiệm trong hai tuần lễ trước khi để vào khung làm mũi. Sau đó, chiếc mũi này được cấy lên tay bệnh nhân để da sẽ mọc bao phủ mũi này.
Ông Seifalian cho hay toán nghiên cứu của ông đang đợi sự chấp thuận của giới hữu trách để chuyển chiếc mũi lên mặt người bệnh nhưng chưa biết khi nào. (V.Giang)

















































































