Máy lặn Bluefin hoàn thành 3 chuyến tìm máy bay mất tích

PERTH (AP)Hôm Thứ Năm (giờ Perth, Tây Australia) máy  lặn tự động Bluefin-21 đã hoàn thành đầy đủ chuyến thám sát đáy biển lần thứ ba trong 20 giờ và các dữ kiện thâu được còn đang được nạp xuống (download) chưa biết kết quả.










Bluefin-21 vừa được thả từ tàu Ocean Shield xuống biển (Hình: Getty Images)


Hôm Thứ Tư,  trong chuyến xuống biển lần thứ nhì máy lặn tự động Bluefin-21 chỉ hoạt động trong 11 giờ thì nổi lên lại vì một trục trặc kỹ thuật: thiếu dầu.  

Các bộ phận điện tử của Bluefin được đặt trong ống để nước biển không lọt vào, tàu càng xuống sâu và áp suất càng lớn thì hệ điều hành sẽ tự động bơm dầu vào ống. Tác dụng của dầu là chống được áp lực và ngăn chặn nước biển, khi dầu đầy ống không còn chổ nào cho nước biển lọt vào nữa.  Nhưng vì thiếu dầu, Bluefin phải trở lên mặt biển.  Sau khi được điều chỉnh, Bluefin đã tiếp tục hoạt động đủ trong thời gian dự trù  20 giờ.


Hôm Thứ Năm, Bluefin đã đi chuyến thứ ba và hoạt động đầy đủ trong thời gian 20 giờ.

Một ít dữ kiện thu thập trong chuyến thám sát đầu tiên hôm Thứ Hai, chỉ kéo dài 6 giờ vì đáy biển quá sâu không xuống tới, đã được nạp xuống (download) và không tìm thấy gì mới lạ. Dữ kiện trong chuyến thứ nhì cũng đã được nạp xuống và cũng không cho được thông tin nào mới. 

Kết thúc chuyến thứ ba, Bluefin-21 trở về sẽ phải mất khoảng 4 giờ để nạp xuống các dữ kiện mới và chưa biết kết quả.

Khu vực tìm kiếm hiện nay trong Ấn Độ Dương cách thành phố Perth, Tây Australia, 2,087 km về hướng Tây-Bắc. Qua ba chuyến đầu tiên, Bluefin-21 đã rà sát được 90 km2 đáy biển.   (HC)


 


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT