Bảng E
Chưa thể tạo bất ngờ
Tất cả bắt đầu vào năm 2002 khi đội tuyển U-17 Thụy Sĩ đoạt giải U-17 European Championship, tiếp tục thành công lần nữa trong năm 2009 với danh hiệu vô địch U-17 World Cup, và có mặt trận chung kết U-21 European Championship 2011. Ðội tuyển này được gọi là “Little Swiss Miracle,” và đang dần chuyển thành đội tuyển cho vòng chung kết World Cup 2014.

Ðội tuyển Thụy Sĩ trước trận giao hữu với Croatia ngày 5 Tháng Ba, 2014. (Hình: Getty Images)
Ðội tuyển trẻ đầy tự tin Thụy Sĩ thi đấu hết sức ấn tượng qua 10 trận đấu vòng loại World Cup 2014, chưa một lần nếm mùi thất bại – có thể may mắn nằm trong bảng E với những đội tuyển từ trung bình trở xuống – và nhảy vọt lên đứng thứ 8 trên bảng xếp hạng FIFA, trở thành một trong những đội hạt giống cho cuộc rút thăm phân bảng World Cup Brazil 2014 vào ngày 6 Tháng Mười Hai, 2013 vừa qua.
Một trận thắng trước đội tuyển Brazil trong Tháng Tám, 2013 tuy không làm thay đổi thứ hạng nhưng là một tiếng vang không nhỏ nhắc nhỏ ít nhiều đối với các đội tuyển khác dự World Cup.
Tuy nhiên sự tiến bộ này không thể nào so sánh với Brazil hay Tây Ban Nha. World Cup 2014 có thể đến quá sớm đối với thế hệ tài năng mới của Thụy Sĩ để thật sự tỏa sáng trên sân.
Thành tích cao nhất của Thụy Sĩ là ba lần vào đến tứ kết trong các năm 1934, 1938 và năm 1954.
Tại World Cup 2006, đội tuyển Thụy Sĩ trở thành đội tuyển đầu tiên trong lịch sử World Cup bị loại mà không bị thủng lưới một lần nào trong những phút thi đấu chính thức. Ở vòng bảng G, Thụy Sĩ thắng hai hòa một, đứng đầu bảng trước Pháp, Nam Hàn và Togo, ghi 4 bàn thắng và 0 bàn thua. Vào vòng 16 đấu loại trực tiếp, đương đầu với Ukraine, cả hai hòa nhau 0-0 suốt 120 phút thi đấu. Cuối cùng phải giải quyết bằng những quả đá phạt đền luân lưu và Thụy Sĩ phơi áo với tỷ số 0-3.
Ðến World Cup 2010, Thụy Sĩ cũng là đội chịu thủng lưới một lần ở phút 74 khi đương đầu với Chile ở trận thứ hai vòng bảng, trở thành đội tuyển có thời gian dài nhất không bị tung lưới tại vòng chung kết World Cup.
Giải vô địch bóng tròn Châu Âu 2008, Thụy Sĩ cùng với Austria đứng ra tổ chức nhưng đều không vượt qua khỏi vòng bảng.
Huấn luyện viên Ottmar Hitzfeld, 64 tuổi, hiện đang sở hữu một số cầu thủ trẻ tài năng trong thành phần đội tuyển. Trước đây, ông Hitzfeld từng nắm giữ một số đội bóng câu lạc bộ giải Bundesliga. Chính ông cũng đưa Thụy Sĩ có mặt tại vòng chung kết World Cup 2010.
Ðến Brazil, đội tuyển Thụy Sĩ có những cầu thủ trụ cột như:
-Tiền vệ Xherdan Shaqiri, hiện thi đấu cho Bayern Munich. Cầu thủ có cú sút chân trái tuyệt vời này từng là một trong những cầu thủ chính yếu cho sự thành công của tuyển trẻ Thụy Sĩ thời gian vừa qua.
-Tiền vệ Gramit Xhaka, của đội Borussia Monchengladbach: Xhaka hiện đang là mục tiêu nhắm đến của một số câu lạc bộ “đại gia” trên thế giới.
-Tiền vệ Gokhan Inler, chơi cho đội Napoli. Tuy sinh trưởng tại Thổ Nhĩ Kỳ, nhưng trở thành công dân Thụy Sĩ và chọn đội tuyển quốc gia này thi đấu.
Ngoài ra còn có thể kể thêm một số cầu thủ khác như Johan Djourou, Admir Mehmedi…
Danh sách cầu thủ:
Dựa theo thành phần thi đấu giao hữu với Croatia ngày 5 Tháng Ba, 2014:
Thủ Môn: Diego Benaglio, Yann Sommer.
Hậu Vệ: Stephan Lichtsteiner, Philippe Senderos, Johan Djourou, Steve von Bergen, Ricardo Rodríguez, Michael Lang.
Tiền Vệ: Tranquillo Barnetta, Gokhan Inler (captain), Gelson Fernandes, Valon Behrami, Blerim Dzemaili, Xherdan Shaqiri, Granit Xhaka, Valentin Stocker, Pirmin Schwegler
Tiền Ðạo: Admir Mehmedi, Mario Gavranovic, Haris Seferovic, Josip Drmic.

















































































