Bảng F
Lần đầu tiên có mặt tại World Cup
Cho đến năm 1992, các tuyển thủ của Bosnia còn thi đấu dưới danh nghĩa đội tuyển Nam Tư (SFR Yugoslavia National Football Team). Nhưng sau khi Bosnia and Herzegovina trở thành quốc gia độc lập vào Tháng Ba, 1992, và sau đó đội tuyển quốc gia này chính thức được công nhận là thành viên của FIFA.

Ðội tuyển Bosnia and Herzegovina trước trận giao hữu với Egypt ngày 5 Tháng Ba, 2014. (Hình: Getty Images)
Tuy sinh sau đẻ muộn, nhưng Bosnia and Herzegovina lại là đội tuyển tầm cỡ ở Châu Âu với lần đầu tiên xuất hiện tại World Cup 2014 sau khi vượt qua vòng loại khu vực với tư cách đứng đầu Bảng G, sau khi dễ dàng đánh bại các đội yếu là Liechtenstein, Latvia, Lithuania và hơn đội đứng nhì Hy Lạp (Greece) ở hiệu số bàn thắng bại. Tuy nhiên với giải vô địch Châu Âu, Bosnia chưa lần nào vượt qua vòng loại bảng.
Trước đây, Bosnia and Herzegovina có vài cơ hội tốt để “ra mắt” tại vòng chung kết World Cup 2010 và UEFA Euro 2012. Tại hai giải đấu này đội tuyển Bosnia (Bosnia and Herzegovina) thi đấu hai trận playoffs với đội tuyển Bồ Ðào Nha và đều thất bại.
Theo bảng xếp hạng FIFA Tháng Tư, 2014, Bosnia nằm vị trí thứ 25, vị trí cao nhất là đứng thứ 13 vào Tháng Tám, 2013.
Huấn luyện viên đội tuyển Bosnia and Herzegovina hiện thời là Safet Susic, cựu tiền vệ tấn công của đội bóng câu lạc bộ Pháp, Paris Saint-Germain. Ông là một trong những cầu thủ ngoại hạng, từng có thành tích ghi bàn kỷ lục tại đội bóng này.
Khi nắm giữ đội tuyển Bosnia and Herzegovina, Safet Susic đóng góp rất lớn đưa đội tuyển nhà lần đầu tiên góp mặt tại vòng chung kết World Cup.
Những cầu thủ có tiếng của Bosnia gần như không thể thiếu trong thành phần đội này có mặt tai Brazil như:
-Edin Dzeko, tiền đạo hiện chơi cho đội Manchester City, là tiền đạo trụ cột của đội và tại vòng loại World Cup khu vực Châu Âu, Dzeko ghi 10 bàn thắng, trong khi đồng đội Vedad Ibisevic ghi 8 bàn.
-Thủ môn Asmir Begovic, trấn giữ khung thành Stoke City của Premier League Anh quốc, mà tài năng được đánh giá là thuộc top 5 các thủ môn hay nhất Premier League.
-Tiền vệ Zvjezdan Misimovic, mang màu áo của đội Guizhou Renhe FC.
Ngoài ra còn một số cầu thủ khác đáng kể thêm là Vedad Ibisevic (Stuttgart), Emir Spahic (Bayer Leverkusen), Miralem Pjanic (Roma).
Danh sách cầu thủ:
Dựa theo trận giao hữu với đội tuyển Ai Cập ngày 5 Tháng Ba, 2014:
Thủ Môn: Asmir Begovic, Asmir Avdukic, Jasmin Fejzic.
Hậu Vệ: Emir Spahic (captain), Mensur Mujdza, Avdija Vrsajevic, Ognjen Vranjes, Ermin Bicakcic, Ervin Zukanovic, Toni Sunjic, Sead Kolasinac.
Tiền Vệ: Miralem Pjanic, Sejad Salihovic, Haris Medunjanin, Senad Lulic, Edin Visca, Izet Hajrovic, Tino-Sven Susic, Anel Hadzic.
Tiền Đạo: Edin Dzeko (vice-captain), Vedad Ibisevic.










