SAN FRANCISCO, California (NV) – Cảnh sát viên Matt Friedman chống tội phạm bằng công cụ hiện đại. Theo New York Times, đó là Twitter, trang mạng xã hội này, ông sử dụng để công bố hình ảnh của tội phạm, và với dụng cụ GPS ông dùng để dò tìm lại tài sản bị đánh cắp.
Ông Friedman nhử những tay trộm xe đạp bằng “xe đạp mồi,” mà gần đây được cài sẵn trong khắp thành phố San Francisco.

(Hình minh họa: Justin Sullivan/Getty Images)
Xe đạp mồi trang bị kỹ thuật GPS được để tại nhiều địa điểm cốt để bị lấy cắp.
Sau đó cảnh sát có thể truy tầm được kẻ gian và bắt giữ, rồi đưa hình ảnh của họ lên Twitter.
Xe đạp mồi đều là loại đắt tiền để bảo đảm rằng ai lấy chúng sẽ bị truy tố tội hình sự.
Như gần đây, một tay trộm lấy đi một chiếc xe đạp trị giá $1,500 bên ngoài một trạm tàu điện. 30 phút sau đương sự bị bắt tại một công viên.
Ông Friedman mang theo một khẩu súng Sig Sauer bán tự động, nòng .40 caliber, và một iPhone 5 để chụp hình ổ khóa xe đạp bị cắt.
Việc kế tiếp của ông là đưa hình ảnh lên Twitter với hàng chữ: “Cám ơn đã lấy chiếc xe đạp mồi của chúng tôi.”
Trộm xe đạp gia tăng ở San Francisco trong những năm gần đây. Tăng 70% từ năm 2006 đến năm 2012, là năm có đến 4,035 xe đạp bị mất cắp.
Cơn sốt ăn cắp xe đạp gia tăng do người ta đi xe đạp ngày càng nhiều và hầu hết đều là xe “xịn,” với giá trung bình $1,500, có khi đến $10,000 mỗi chiếc.
Xe đạp tương đối dễ lấy cắp từ bên ngoài văn phòng làm việc hoặc trong nhà để xe, rồi từ đó đem bán lại ở chợ trời hoặc tháo rời bán từng bộ phận.
Theo cảnh sát, những tay trộm thường là những kẻ hút xách, cần có tiền ngay để giải quyết cơn ghiền.
Chương trình xe đạp mồi không chỉ có ở San Francisco, mà cũng được áp dụng ở nhiều thành phố khác, và trong khuôn viên các trường đại học.
Chương trình này vừa nhằm loại các tay đạo chích xe đạp ra khỏi phố phường, mà cũng còn có tính cách răn đe, khiến kẻ gian bối rối không biết xe nào là xe mồi để khỏi đụng đến. (TP)

















































































