TỔNG HỢP.- Chuẩn bị cho giải vòng loại World Cup nữ khu vực CONCACAF được tổ chức tại Hoa Kỳ vào thời gian gần tới đây, đội tuyển nữ tập trung trở lại sau thời gian trả các nữ cầu thủ về các đội để thi đấu giải vô địch bóng tròn nữ Hoa Kỳ mùa bóng 2014. Tiền đạo Abby Wambach số 20 của tuyển nữ Hoa Kỳ tranh chấp bóng với Nicole Remund số 2 của Thụy Sĩ trong trận giao hữu diễn ra trên sân WakeMed Soccer Park, Cary, North Carolina ngày 20 tháng 8-2014. (Hình: Grant Halverson/Getty Images) Megan Rapinoe số 15 của tuyển nữ Hoa Kỳ vui mừng cùng đồng đội sau khi ghi bàn thắng trong hiệp đầu vào lưới Thụy Sĩ trong trận giao hữu giữa hai đội diễn ra trên sân WakeMed Soccer Park, Cary, North Carolina ngày 20 tháng 8-2014. (Hình: Grant Halverson/Getty Images)
Theo thông lệ mỗi khi tập trung quân, đội tuyển nữ Hoa Kỳ đều có những trận giao hữu để kiểm tra lại phong độ cầu thủ. Và trận giao hữu đầu tiên gặp đội tuyển nữ Thụy Sĩ vào đêm thứ Tư 20 tháng 8-2014 vừa qua trên sân WakeMed Soccer Park, North Carolina trước khoảng 10,000 người phủ kín khán đài.

Trước một đối thủ không mạnh, có thể được đánh giá là dưới cơ so với tuyển nữ Mỹ, nên các cầu thủ nữ Hoa Kỳ mặc sức tung hoành trên sân để rồi lần lượt Megan Rapinoe, Carli Lloyd, Christen Press và Wambach tung lưới thủ môn Thụy Sĩ ấn định chiến thắng chung cuộc 4-1. Riêng nữ tiền đạo Wambach ghi bàn thắng thứ 168 trong sự nghiệp cầu thủ của mình.
Đây là lần đầu tiên hai đội tuyển nữ Hoa Kỳ và Thụy Sĩ gặp nhau. Thụy Sĩ đã chính thức có vé đến Canada dự World Cup Nữ vào năm tới trong khi Hoa Kỳ chuẩn bị cho vòng loại World Cup Nữ được tổ chức tại Hoa Kỳ vào tháng Mười tới đây như đã đề cập ở trên.
Trận cầu đêm thứ Tư đánh đấu cơ hội đầu tiên đối với thủ môn Hope Solo để thiết lập kỷ lục mới (hiện thời Solo có kỷ lục bằng với Briana Scurry với 71 trận không để thủng lưới), tuy nhiên bàn thắng từ quả phạt đền của Thụy Sĩ do Ana-Maria Crnogorcevic chận đứng thành tích này.
Tỷ số thắng của Hoa Kỳ có thể nhiều hơn con số 4-1 nếu như thủ môn Thụy Sĩ Gaelle Thalmann xuất sắc ít nhất bảy lần cứu những bàn thua trông thấy.
Khi trái bóng lăn được 3 phút, nữ cầu thủ Megan Rapinoe, nhận được đường chuyền trả ngược trở lại của Leroux từ cánh phải, sút tung lưới thủ môn Thalmann ghi bàn thắng đầu tiên cho Hoa Kỳ. Bàn thắng này giữ nguyên cho đến kết thúc hiệp đầu.
Sang hiệp hai, phút 56 Carli Lloyd có thêm bàn thắng thứ hai với quả phạt đền khi banh chạm tay hậu vệ Fabienne Humm của đội khách ngay trong vùng cấm địa. Trọng tài cho Hoa Kỳ hưởng phạt đền và thủ môn Gaelle Thalmann phải vào lưới nhặt bóng lần thứ hai.
Đáp lễ trở lại, ở phút 70 trong đợt tấn công vào vùng cấm địa Hoa Kỳ, đường banh chuyền vào ngay trước khung thành thủ môn Hope Solo của Ramona Bachmann từ cánh trái trúng tay nữ tiền vệ Rapinoe và Thụy Sĩ có cơ hội rút ngắn tỷ số còn 1-2 với quả đá phạt đền từ Crnogorcevic của Thụy Sĩ.

Sức người có hạn, sau quả phạt đền này, Thụy Sĩ không thể quân bình tỷ số trái lại phải nhận thêm hai bàn thắng ở phút 77. Khi Christie Rampone thực hiện quả đá phạt trực tiếp vào ngay trước khung thành, hàng hậu vệ Thụy Sĩ lúng túng phá banh trở ra nhưng lại vào chân của Christen Press để cầu thủ này từ khoảng cách 25 yards sút tung lưới Thủy Sĩ nâng tỷ số lên 3-1.
Chưa hết, khi thời gian chỉ còn 3 phút kết thúc hai hiệp đấu chính thức, Hoa Kỳ có thêm quả phạt đền lần thứ hai khi một nữ cầu thủ Mỹ là Nicole Remund truy cản trái phép tiền đạo Abby Wamback ngay trong vùng cấm địa. Và chính Wambach thực hiện quả đá này ấn định tỷ số chung cuộc 4-1 về cho tuyển nữ Hoa Kỳ.
Sau trận đấu này, đội tuyển nữ Hoa Kỳ có thêm hai trận đấu giao hữu với Mexico: Trận đầu tiên diễn ra vào ngày 13 tháng 9-2014 trên sân Rio Tinto Stadium, Sandy, Utah lúc 3 giờ 30 chiều giờ California và trận thứ hai ngày 18 tháng 9-2014 tại Sahlen’s Stadium, Rochester, New York lúc 4 giờ chiều giờ California. Cả hai trận này đều được đài ESPN2 truyền hình trực tiếp. (TTC)
















































































