LOS ANGELES (AP) – Các sở cảnh sát Mỹ đang gia tăng sử dụng các phương tiện kỹ thuật để phát hiện những cảnh sát có vấn đề, trước khi hành vi của họ có thề gây nên nhiều rắc rối.
Cảnh sát đi xe đạp canh chừng cuộc biểu tình phản đối nhiều hành động không đúng của cảnh sát Los Angeles hồi Tháng Chín, 2010. (Hình: AP/Reed Saxon)

Theo các chuyên gia, đến nay chưa có những nghiên cứu đầy đủ về công hiệu của “hệ thống báo động sớm” này, và quan trọng hơn nữa là có được sử dụng thích đáng không. Ít nhất 39% các cơ quan cảnh sát đã dùng hệ thống điện toán hóa này từ hàng chục năm qua.
Các cảnh sát viên mang trên người máy ghi âm, thu hình, radio liên lạc trực tiếp và dụng cụ tự động báo cho cơ quan biết ho đang ở đâu, làm gì. Đó không phải là sự bảo đảm hoàn toàn về hành động của một cá nhân cảnh sát viên nhưng có thể giúp dự đoán để can thiệp nếu cần hay dùng làm tài liệu điều tra sau này.
Vụ một thanh niên không có vũ khí bị bắn chết ở Ferguson, Missouri, mới đây đã khơi động trở lại vấn đề từng nhiều lần xảy ra là phương cách giao tiếp giữa người cảnh sát và dân chúng.
Sở Cảnh Sát Los Angeles (LAPD) trang bị hệ thống báo động sớm này với phí tổn $33 triệu từ năm 2007 sau vụ một đơn vị chống băng đảng bị tố giác dàn dựng và đánh đập các nghi can thành viên băng đảng.
Tuy nhiên, ban thanh tra LAPD trong một cuộc duyệt xét mới đây cho rằng hệ thống này không có nhiều hiệu quả trong việc phát hiện trước những cá nhân cảnh sát viên có vấn đề rắc rối, do đó cần phải được chấn chỉnh về kỹ thuật cũng như phương cách và nhân sự điều hành. (HC)

















































































