HÀ NỘI, Việt Nam (NV) – Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình được xây dựng từ Tháng Mười, 2001, và hoàn tất vào Tháng Chín, 2023, là công trình thể thao lớn nhất Việt Nam sắp “chia tay” Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch để về với quyền quản lý và khai thác của Bộ Quốc Phòng, theo Thể Thao Văn Hóa ngày 19 Tháng Năm.
Sau 23 năm tồn tại, khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình với 28 hạng mục khác nhau, trong đó có sân quốc gia Mỹ Đình với sức chức hơn 40,000 người nay chuẩn bị đón nhận “nhà quản lý” mới: Bộ Quốc Phòng.

Tại buổi làm việc với các bộ, ngành và Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hà Nội ngày 15 Tháng Năm, Phó Thủ Tướng Việt Nam, Phạm Thị Thanh Trà đã “nhấn mạnh chủ trương” chuyển giao quyền quản lý khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình đang trực thuộc Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch sang cho Bộ Quốc Phòng
Chủ trương và chỉ đạo trên gây ngạc nhiên không ít trong giới thể thao đồng thời khiến nhiều người nhạy cảm liên tưởng đến sự “phát triển song song” của lực lượng vũ trang. Sắp tới sân vận động hiện đại của Bộ Công An tại Hưng Yên có sức chưa hơn 60,000 chỗ sẽ ra đời và bên cạnh đó quân đội cũng có cả khu liên hợp trong đó có sân quốc gia Mỹ Đình.
Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình do nhà thầu Trung Quốc thực hiện và khi khởi công năm 2001 đã nằm trong định hướng của kế hoạch đăng cai đại hội thể thao Đông Nam Á – SEA Games 22 năm 2023 lần đầu Việt Nam đăng cai. Từ đó đến nay, sân đã tổ chức nhiều giải quốc tế như giải bóng đá Asian Cup, vòng loại World Cup, giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, đại hội thể thao sinh viên Đông Nam Á và có thêm một kỳ tổ chức SEA Games 31 vào năm 2022.
Lần gần nhất đội tuyển Việt Nam thi đấu tại sân Mỹ Đình là giải giao hữu LPBank Cup hồi Tháng Chín, 2024, với hai khách mời là đội tuyển Thái Lan và đội Nga.
Từ đó đến nay, do những va đập giữa Liên Đoàn Bóng Đá Việt Nam và ban quản lý khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình không thống nhất được vấn đề giá cả và dịch vụ thuê nên các trận của đội Việt Nam được chuyển về các sân như Hàng Đẫy (Hà Nội), Việt Trì, Bình Dương, Thống Nhất (Sài Gòn)… Đó là chưa kể có những lần tổ chức bóng đá mặt sân Mỹ Đình hay bị các đội nước ngoài chê là mặt sân ruộng, cỏ cháy loang lổ…
Dấu hỏi về công tác quản lý khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình cũng được đặt ra rất nhiều khi khuôn viên này từng được dùng vào những việc ngoài thể thao như chia ra cho thuê bãi giữ xe, rửa xe, nhà hàng, quán nhậu, massage… trong khi vận động viên tập luyện thì nhiều lúc lại gặp khó.
Gần đây, sân Mỹ Đình được biết đến nhiều hơn với các show ca nhạc và là điểm đến của các sự kiện lớn từ các chương trình K-pop, liveshow của những ca sĩ nổi tiếng cho tới đại nhạc hội quốc tế.
Năm 2025, nhiều báo tại Việt Nam đồng loạt đưa tin khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình bị truy thuế với số nợ khổng lồ lên tới 1,000 tỷ đồng (khoảng $38.2 triệu).
Nhiều người thắc mắc cho rằng việc sử dụng sai mục đích, nợ thuế không khả năng chi trả đấy cũng là một trong những lý do khiến quyền quản lý khu liên hợp thể thao lớn nhất Việt Nam được rút khỏi Bộ Văn Hóa, Thể Thao Và Du Lịch mà chuyển sang cho quân đội. (Anh Khoa) [kn]

















































































