AMSTERDAM (AP) – Hoàng cung ở công trường Dam Square, trung tâm Amsterdam, được dùng làm văn phòng làm việc chứ không phải là nơi cư trú của hoàng gia Hòa Lan.
Một người mang mặt nạ biểu tình phản đối trước hoàng cung ở Amsterdam, Hòa Lan, bên ngoài hàng rào mới được dựng lên để ngăn … đái bậy. (Hình: AP/Peter Dejong)

Nhưng tòa lâu đài xây bằng đá đen có các cửa vòm bên dưới lại là nơi thuận tiện cho những kẻ … tiểu bậy, nhất là vào đêm tối vì cảnh sát tuần phòng khu vực này khó trông thấy.
Chương trình trùng tu tòa lâu đài lịch sử tốn nhiều triệu euro đã hoàn thành năm 2011 không có tác dụng làm dứt được tệ trạng này. Để ngăn chặn, chính quyền cho làm một hàng rào sắt phía trước.
Hôm Thứ Tư bộ trưởng nội vụ Hòa Lan nhận xét rằng hàng rào này làm xấu kiến trúc lịch sử ngay giữa thành phố nhiều du khách. Để thay thế, thành phố sẽ cho gắn tại đây thêm đèn chiếu sáng với những dụng cụ nhạy cảm (sensor) phát hiện các di chuyển, và kẻ nào vi phạm lệnh cấm sẽ bị phạt $149 euros ($175).
Nếu biện pháp này vẫn không hiệu quả, nhà chức trách sẽ đặt các cầu tiểu công cộng gần lâu đài, ban đêm mới nổi lên, còn ban ngày thụt xuống hầm dưới hè phố, để khỏi mất vẻ mỹ quan. Một dự án khác là lập hàng rào lưới, ban đêm mới tự động dựng lên, để ngăn không thể đi vào các cửa vòm. (HC)






















































































