HOA KỲ – Do phong trào hợp thức hóa sử dụng cần sa đang ngày càng mạnh mẽ hơn tại Mỹ, một số đại học và trường luật ở Mỹ bắt đầu đưa cần sa vào ngành học của mình. Theo bản tin của Education News.

Đại học University of Denver có lớp mới cho trường luật DU Sturm College of Law,
“Đại Diện Thân Chủ Trong Lãnh Vực Cần Sa.” (Hình: University of Denver)
Bản tin cho biết, đại học University of Denver đã có một lớp mới cho trường luật DU Sturm College of Law của họ, đó là “Đại Diện Thân Chủ Trong Lãnh Vực Cần Sa.”
Đây là lớp đầu tiên trên toàn quốc, trong đó dạy các sinh viên luật về cách thức làm việc với kỹ nghệ cần sa – cũng giống các lãnh vực khác như về truyền thông, sở hữu trí tuệ.
Hiện nay có sáu trường đại học ở Mỹ có các lớp liên hệ đến cần sa. Tuy nhiên DU là trường đầu tiên trực tiếp nhắm vào lãnh vực này. Trong khi cần sa từ trước tới nay vẫn được nhắc tới trong chương trình học của các trường luật, vấn đề thường chỉ được thảo luận trong lớp theo khuôn khổ luật ma túy quốc gia hay luật hình sự.
Bên cạnh đó, phần lớn các trường có những lớp chuyên về cần sa chỉ có nội dung nhắm vào khía cạnh luật pháp, cả về lý thuyết lẫn thực hành.
“Chỉ có rất ít các luật sư không quan tâm là luật về cần sa sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc hành nghề của họ,” theo ông Sam Kamin, giáo sư luật tại DU.
Giáo sư Kamin coi lớp này là điều cần thiết, đặc biệt là ở Colorado, nơi việc sản xuất, bán và tiêu thụ cần sa có tính cách giải trí hiện là điều hợp pháp.
“Việc hợp thức hóa hành động này khiến cần sa trở thành một lãnh vực phức tạp trong ngành luật,” theo Giáo Sư Kamin. “Từ sự tương tranh giữa luật tiểu bang và liên bang, sang tới luật về chứng khoán, rồi về đạo đức, tất cả đều có liên hệ với nhau.”
Vấn đề nay được các trường khắp nơi trong nước Mỹ chú ý tới, về đủ mọi khía cạnh.
Vẫn theo bản tin, vào mùa Xuân năm 2014, trường luật Harvard University Law School mở cuộc hội thảo đầu tiên có chủ đề “Nghiên Cứu Thuế Cho Các Nhà Bán Cần Sa.” Cuộc hội thảo này do ông Benjamin Mosses Leff, giáo sư luật tại đại học American University Washington College of Law hướng dẫn, và nhắm vào cách đối phó với các luật của chính phủ liên bang khiến các công ty buôn bán cần sa không có được sự hợp pháp về thương vụ trên lãnh vực thuế.
Sự thành công lớn lao của cuộc hội thảo đã khiến trường luật của đại học Hofstra University phải mở ra một lớp chuyên về cần sa.
Một luật sư ở New York, ông Marc Ross, tạo ra lớp này, có tên “Các Vấn Đề Thương Vụ và Pháp Lý Liên Quan tới Cần Sa,” và ngay lập tức đầy chỗ sau khi loan báo. Lớp này có tới hơn 50 sinh viên trong danh sách dự khuyết.
Khi dạy lớp này, giáo sư Ross tạo ra một doanh nghiệp tưởng tượng, có tên là Cannabis Inc., và từ đó đưa ra các vấn đề xảy ra quanh công ty này cũng như cách giải quyết, kể cả các vấn đề của lãnh vực đạo đức và tuân thủ quy luật chính phủ.
Tại Massachusetts, một trường có tên Northeastern Institute of Cannabis vừa được mở ra, với mục đích huấn luyện nhân sự cho các lãnh vực liên quan đến cần sa, từ người bán cho tới hướng dẫn về cần sa dùng trong y tế.
Các nơi bán cần sa trong tiểu bang Massachusetts dự trù sẽ khởi sự hoạt động trong năm tới. Các quảng cáo cần người làm trong các tiệm bán cần sa đã thấy xuất hiện trên trang Monster.com. Có ước tính cho hay mỗi tiệm trong số khoảng 15 tiệm đã được chấp thuận cho hoạt động sẽ cần tới 40 nhân viên và sẽ nhận thêm người nếu cần.
Hiện chưa rõ là lãnh vực này sẽ tạo ra bao nhiêu việc làm trong nước Mỹ, dù rằng “con số này có thể khá lớn,” theo lời Amanda Reiman, giám đốc đặc trách về luật và chính sách cần sa tại cơ quan nghiên cứu Drug Policy Alliance.
Cho tới nay, trường có 12 học viên tốt nghiệp và 64 người đang theo học.
Để có đủ tiêu chuẩn tốt nghiệp, các học viên phải hoàn tất 4 lớp, mỗi lớp chừng 12 giờ, về đề tài như dùng cần sa vào mục tiêu y tế, luật cần sa tiểu bang, và cách trồng cần sa theo phương pháp khoa học. Tuy nhiên, cần sa không được đưa vào trong trường. (L.T.)

















































































