Santa Barbara muốn lọc nước biển thành nước sinh hoạt

SANTA BARBARA, CaliforniaSau 23 năm đóng cửa vì không còn cần dùng tới, nhà máy lọc nước biển thành nước thường Charles E. Meyer Desalination Facility tại Santa Barbara sắp sửa được chính quyền quận cho mở cửa hoạt động lại để đáp ứng nạn hạn hán kéo dài tại California. Mặc dù từ cư dân cho tới chính quyền đều ý thức rằng tiến trình này rất tốn kém và gây thiệt hại cho môi trường.








Santa Barbara muốn lọc nước biển thành nước sinh hoạt. (Hình: Getty Images)


Bob Roebuck, giới chức phụ trách kế hoạch cho hoạt động lại nhà máy lọc nước biển của Quận Santa Barbara, nói rằng chuyện lọc nước biển thành nước thường là phương thế cuối cùng, và giờ đây mọi người chỉ còn phương thế cuối cùng này mà thôi.


Tới đầu Tháng Sáu, Hội Ðồng Thành Phố Santa Barabara sẽ bỏ phiếu về một ngân khoản gần $40 triệu để tân trang và tái khởi động nhà máy lọc nước biển nói trên, tọa lạc tại một khu vực kỹ nghệ nằm giữa Xa Lộ 101 và Cầu Tàu Stearns Wharf lịch sử của Santa Barbara.


Trong kỳ hạn hán trầm trọng sau cùng của California hồi thập niên 1980 thuộc thế kỷ trước, cư dân Santa Barbara đã phải chi ra tới $34 triệu để xây dựng nên tiện nghi lọc nước biển độc đáo này.


Nhưng ít lâu sau khi nhà máy đó đi vào hoạt động, hồi năm 1992, những trận mưa mà cư dân Califronia hằng cầu đảo lại quay về với tiểu bang. Chính vì chi phí lọc nước biển thành nước sinh hoạt quá cao, thành phố bèn hạ lệnh đóng cửa nhà máy này chỉ sau 3 tháng hoạt động, rồi đem bán tất cả các bộ phận lọc nước trong nhà máy cho Vương Quốc Ả Rập Saudi để lấy về một số tiền. (V.P.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT