CALIFORNIA – Các ủy viên hội đồng điều hành hệ thống đại học University of California (UC) hôm Thứ Năm bỏ phiếu chấp thuận một kế hoạch tài trợ theo đó, nếu được Quốc Hội tiểu bang thông qua, sẽ bảo đảm hệ thống UC được tiểu bang tăng tài trợ 4% hàng năm từ nay tới giữa năm 2019, để đổi lấy việc UC không tăng học phí trong hai của bốn năm đó. Theo SF Chronicle.

Campus đại học UCLA, thuộc hệ thống UC. (Hình: Kevork Djansezian/Getty Images)
Bài báo viết, theo thỏa thuận riêng đạt được tuần qua giữa các giới chức UC và các phụ tá của Thống Đốc Jerry Brown, người chống lại việc tăng học phí, Chủ Tịch Hệ Thống UC Janet Napolitano có thể tăng học phí của sinh viên cư dân tiểu bang theo mức lạm phát kể từ năm 2017 mà không bị sự chống đối của thống đốc và không cần có sự chấp thuận thêm nữa của các ủy viên hội đồng điều hành. Mức lạm phát hiện nay được cho biết là 1.7%.
Trong cuộc họp tại thành phố San Francisco, các ủy viên xác định với bà Napolitano rằng bà sẽ phải có sự chấp thuận của họ nếu tăng học phí cao hơn.
Các ủy viên cũng cho phép bà Napolitano tăng học phí của các sinh viên ngoài tiểu bang, hiện phải trả khoảng $35,000 mỗi năm.
Vẫn theo bài báo, các sinh viên là cư dân tiểu bang California hiện trả $12,192. Học phí cho sinh viên ngoài tiểu bang sẽ tăng khoảng $1,840 mỗi năm. Số tiền này không kể tới các chi phí ăn, ở, hay các lệ phí bắt buộc phải trả trong các khuôn viên đại học.
Thống Đốc Brown hồi tuần qua công bố đề nghị về học phí đại học trong bản đề nghị chung về ngân sách tiểu bang cho tài khóa 2015-16, vốn khởi sự từ ngày 1 Tháng Bảy tới đây. Nếu được Quốc Hội tiểu bang chấp thuận trong tháng tới, mức tài trợ cho hệ thống UC sẽ tăng tới $3.2 tỷ một năm, so với mức hiện nay là $3 tỷ.
Thỏa thuận nói trên cũng bao gồm cả việc tài trợ một lần duy nhất số tiền để giúp UC trả bớt món nợ quỹ hưu của UC cũng như trợ giúp UC chi trả các tu bổ nhằm cải thiện mức tiết kiệm năng lượng.
Đổi lại, hệ thống UC đồng ý giải quyết các vấn đề do thống đốc đặt ra, kể cả giúp sinh viên mau tốt nghiệp bằng cách có thêm các lớp học trên mạng, đưa ra lớp với học phí giảm bớt vào mùa Hè để khuyến khích việc mở cửa trường quanh năm, cũng như giảm bớt số lớp học cần phải có để tốt nghiệp.
Tuy các giới chức UC nói rằng các điều kiện tốt nghiệp có thể giảm bớt mà không ảnh hưởng đến giá trị văn bằng, một số giới chức trong hội đồng giáo sư UC bày tỏ nghi ngờ về việc này.
“Chúng tôi sẽ không hậu thuẫn bất cứ điều gì làm sút giảm giá trị học vấn UC,” theo Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Sư UC, bà Mary Gilly. Bà cũng nhắc nhở các ủy viên rằng Hội Đồng Giáo Sư phải chấp thuận mọi thay đổi liên quan đến chương trình học.
Dù rằng các ủy viên hân hoan đón nhận thỏa thuận với thống đốc California, bà Napolitano nói điều này chỉ mới giải quyết một phần cuộc tranh chấp giữa bà và ông Brown về vấn đề tài trợ đại học. Hồi Tháng Ba, bà Napolitano loan báo sẽ không tăng thêm số sinh viên được nhận vào UC nếu chính quyền tiểu bang không có thêm tài trợ cho sự gia tăng sĩ số sinh viên. Thỏa thuận hiện nay không nói gì về số tiền này.
Các giới chức UC gửi đến quốc hội tiểu bang lời yêu cầu cấp thêm $100 triệu từ nay tới tài khóa 2016-2017, vốn sẽ giúp thu nhận thêm 6,830 sinh viên trong bốn năm tới, gồm cả sinh viên năm đầu và sinh viên chuyển trường, cũng như thêm 2,700 sinh viên bậc trên cử nhân, những người sẽ giúp dạy lại các sinh viên cấp dưới. Số tiền này cũng sẽ giúp trả cho các cố vấn sinh viên và các nhà tư vấn.
Trong khi đó, cơ quan phân tích độc lập của quốc hội California bày tỏ sự lo ngại về thỏa thuận này vì nói rằng sẽ buộc tiểu bang phải cấp thêm tiền cho UC trong tài khóa 2017-2018 và 2018-2019, ngay cả trong trường hợp UC tăng học phí.
Trước đó trong cuộc họp, các ủy viên hội đồng điều hành UC cũng nghe một cuộc thuyết trình theo đó cho biết nhiều sinh viên hệ thống UC đã phải nhịn ăn vì không có đủ tiền để trả cho chi tiêu thực phẩm. (L.T.)

















































































