Tổng thống Mỹ sẽ nhấn mạnh vấn đề nhân quyền với ông Nguyễn Phú Trọng


WASHINGTON 2-7 (NV) – Cần phải cải thiện chính sách nhân quyền tại Việt Nam sẽ là một phần quan trọng mà tổng thống Barack Obama sẽ nói với tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng đầu tuần tới.








Một số nhà hoạt động dân chủ chụp hình cùng với Phụ tá Ngoại trưởng Scott Busby trước khi gặp một số viên chức Tòa Bạch Ốc ngày 1/7/2015. (Hình: BBC)


Đó là nội dung điều mà viên chức thuộc Vụ Á Châu và Vụ đa phương và Nhân quyền trong Hội Đồng An Ninh Quốc Gia Hoa Kỳ nói với một số nhân vật vận động dân chủ Việt Nam được mời tới văn phòng Tòa Bạch Ốc tham vấn về vấn đề quan hệ Việt Nam Hoa Kỳ.


Đây là cuộc tiếp xúc theo thông lệ của Tòa Bạch Ốc mỗi khi có một nhân vật chóp bu đảng CSVN tới Hoa Thịnh Đốn. Họ muốn nghe thông tin, ý kiến, đề nghị của những người vận động dân chủ hóa Việt Nam, mà lần này, tổng thống Barack Obama sắp sửa tiếp tổng bí thư đảng CSVN vào đầu tuần tới.


“Vấn đề nhân quyền sẽ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc gặp gỡ” giữa tổng thống Barack Obama với ông tổng bí thư đảng CSVN Nguyễn Phú Trọng dự trù diễn ra tại Tòa Bạch Ốc vào ngày 7/7/2015 nhân dịp đánh dấu 20 năm thiết lập bang giao giữa hai kẻ cựu thù. Bác sĩ Nguyễn Quốc Quân, một trong số những người tham dự cuộc tham vấn hôm 1/7/2015 cho hay trong cuộc phỏng vấn của đài RFA.


BS Nguyễn Quốc Quân, thành viên Tập Hợp Vì Nền Dân Chủ Việt Nam, cho hay trong cuộc phỏng vấn rằng phái đoàn đã đề nghị Hoa Kỳ cần có các biện pháp áp lực chế độ Hà Nội phải cải thiện nhân quyền thật sự.


“Chúng tôi trình bày cái chính là những vấn đề vi phạm nhân quyền ở Việt Nam và những biện pháp làm sao có thể cải thiện vấn đề một cách gốc rễ chứ không phải chỉ trong một giai đoạn ngắn rồi sau đó khi nhà cầm quyền cộng sản đã được vào TPP lại thay đổi.” Bác sĩ Quân nói trên đài RFA.


“Cái thứ hai, chúng tôi nhấn mạnh đến nhu cầu dân chủ hóa Việt Nam để Mỹ có một đồng minh thực sự ở Việt Nam. Chúng tôi cũng nói nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam nổi tiếng hay nuốt lời, không thi hành các lời hứa, vì thế cần phải có những biện pháp bảo đảm rằng thỏa hiệp kinh tế đó sẽ phải được thi hành một cách đàng hoàng, phải có những biện pháp trừng phạt nếu nhà cầm quyền cộng sản vi phạm.” Ông nói.


Theo bác sĩ Quân, nhờ đó mà chính phủ Mỹ có thể một mặt thực hiện được một chính sách ở Á Châu thành công, đồng thời cũng giúp đỡ nhân dân Việt Nam có một đời sống tự do hơn, dân chủ hơn.


Hiện chưa có tin tức chính thức nào được loan báo về lịch thăm viếng Tòa Bạch Ốc cũng như cả chuyến đi Mỹ của tổng bí thư CSVN Nguyễn Phú Trọng tại Hoa Kỳ. Người ta thấy trên internet chuyển đi những thông báo kêu gọi cộng đồng người Việt khắp nơi đến trước Tòa Bạch Ốc biểu tình chống ông Nguyễn Phú Trọng.


Giữa tuần trước, Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ công bố bản phúc trình thường niên về tình hình nhân quyền quốc tế. Trong phần nói về nước Việt Nam, bản phúc trình nêu ra các vi phạm nhân quyền trắng trợn của chế độ độc tài đảng trị tại Hà Nội với các bằng chứng cụ thể. Liệt kê trong đó từ việc Công An đánh đập trên đường phố, xông vào nhà cướp phá, đến thẩm vấn uy hiếp, bỏ tù tất cả những ai bị liệt vào thành phần “phản động”, tức những người vận động dân chủ hóa đất nước, đòi tự do tôn giáo.


Tại Thượng Viện Hoa Kỳ, hiện đang có một bức thư luân lưu của nghị sĩ Bill Cassidy (Cộng Hòa, tiểu bang Louisiana) mời các nghị sĩ khác cùng ký tên để gửi cho tổng thống Obama nhắc nhở ông đặt vấn đề cải thiện nhân quyền Việt Nam khi tiếp ông Nguyễn Phú Trọng.


Bức thư kêu gọi tổng thống Obama đòi hỏi ông Nguyễn Phú Trọng và chế độ độc tài của ông phải trả tự do cho các tù nhân lương tâm, tôn trọng tự do tôn giáo, tôn trọng quyền của người lao động và bãi bỏ các điều luật đàn áp người dân trái với các cam kết quốc tế về nhân quyền mà chế độ Hà Nội đã ký cam kết tôn trọng. (TN)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT