Ngày càng nhiều đại học Hoa Kỳ bỏ tiêu chuẩn SAT và ACT

HOA KỲ – Các học sinh lớp 11 trung học Hoa Kỳ nay có thể cảm thấy thoải mái hơn khi chuẩn bị nộp đơn vào đại học vì ngày càng có nhiều trường hủy bỏ điều kiện về điểm số SAT và ACT.

Hình minh họa. (Hình: Joe Raedle/Getty Images)

Theo tổ chức vận động cải tiến hệ thống thi cử, có tên National Center of Fair and Open Testing, thì hiện có khoảng 800 trường đại học ở Hoa Kỳ không còn đòi hỏi điểm số SAT hay ACT khi học sinh nộp đơn xin theo học. Theo Education News.

Bản tin viết, các đại học có tiếng, gồm cả các trường như American University, New York University và Wake Forest University, cũng ở trong danh sách những trường không còn đòi hỏi này.

Vẫn theo bản tin, trường mới nhất loan báo sẽ không đòi điểm SAT hay ACT là George Washington University. Cũng giống như các trường khác có sự thay đổi này, George Washington University tin rằng đòi hỏi có điểm số về các kỳ thi này có thể là một trở ngại trong việc thu nhận học sinh đến từ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

“Dù rằng chúng tôi từ trước đến nay vẫn có một tiến trình chung cho việc duyệt xét hồ sơ xin nhập học, chúng tôi vẫn có lo ngại rằng những ứng viên có thể sẽ thành công khi theo học nơi đây bị chùn bước khi nộp đơn vì điểm số thi cử của họ không cao như kết quả học hành của họ tại trung học,” theo lời giới chức đứng đầu phần vụ thu nhận sinh viên ở George Washington University, Karen Stroud Felton.

“Chúng tôi muốn thâu nhận sinh viên giỏi giang từ khắp mọi nơi trên thế giới và từ các hoàn cảnh gia đình khác biệt-bất kể điểm số thi cử SAT hay SAT của họ là gì-để George Washington Univeristy là nơi họ có thể phát triển.”

Tuy nhiều trường có thể cảm thấy rằng đòi hỏi điểm số thi sẽ giới hạn số người nộp đơn và điểm số đó không thật sự tiên đoán chính xác khả năng thành đạt ở đại học, chủ tịch ACT John L. Erickson cho rằng việc bỏ điều kiện điểm số này chưa là một “chiều hướng chung đáng kể,” trong cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Washington Post.

Ông Erickson tin rằng điểm số của các kỳ thi căn bản như SAT và ACT, cùng với các dữ kiện khác vẫn là một công cụ hữu dụng, có quá trình thử nghiệm lâu dài, để tiếp tục trợ giúp giới chức tuyển lựa sinh viên có các quyết định chính xác. Ông cho hay không thấy các giới chức này có lợi gì khi sử dụng ít dữ kiện hơn những gì họ đang có trong tay.

Trường đại học Temple University, vốn cũng mới hủy bỏ đòi hỏi điểm số thi căn bản SAT và ACT mới gần đây, sẽ không đồng ý với nhận định của ông Erickson. Chính sách mới của họ đã giúp có được khoảng hơn 4,500 tân sinh viên cho niên khóa 2015 với sự gia tăng trong số sinh viên từ các gia đình gốc da đen và Latino-26% năm nay so với 22% năm trước. Các sinh viên này cũng có các điểm học bạ cao hơn, GPA là 3.51 so với 3.47 hồi năm ngoái, theo nhà báo Susan Snyder thuộc tờ Philadelphia Inquirer.

“Chúng tôi không thể bác bỏ các chứng cớ ngày càng nhiều rằng các điểm số thi kia tạo sự thiên kiến về hoàn cảnh kinh tế xã hội của sinh viên trong tiến trình tuyển lựa,” theo lời ông Hai-Lung Dai, khoa trưởng đại học Temple cho hay khi loan báo sự thay đổi này.

Thay vì nộp điểm số, những người nộp đơn vào Temple có thể chọn việc viết 4 bài luận văn. Những bài viết này sẽ được dùng để nhận định về khả năng lãnh đạo, hiểu biết, mục tiêu tương lai, quyết tâm và khả năng ứng phó của người sinh viên. Các bài này sẽ do các sinh viên trên cử nhân đọc và đánh giá cùng với các giới chức tuyển chọn sinh viên. (L.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT