SAN FRANCISCO, California – Tờ San Jose Mercury News hôm Thứ Hai loan tin, chỉ 2 năm sau khi đưa ra luật cấm bán vi cá mập, các nhà lập pháp California đã đề nghị một dự luật đóng cửa các tiệm bán ngà voi trong tiểu bang để cứu giống voi từ những khu rừng ở Phi Châu đang bị nạn săn bắn lậu làm cho gần tuyệt chủng.

Ngà voi buôn lậu bị tịch thu ở Thái Lan. (Hình: Getty Images)
Dự luật đang được đưa ra Quốc Hội California này, được sự ủng hộ của các sở thú, viện bảo tàng và các nhà bảo vệ môi trường, sẽ chính thức cấm việc buôn bán hẩu như tất cả các sản phẩm làm ra từ ngà voi, từ những cây súng cổ điển cho tới các quân cờ, không những chỉ tại các khu phố của người Hoa ở San Francisco và Los Angeles mà còn cả trong giới những nhà sưu tập mỹ thuật phẩm và đồ cổ nữa.
Chủ Tịch Hạ Viện tiểu bang Tony Atkins, Dân Chủ-San Diego, người đồng bảo trợ dự luật nói trên, gọi là Assembly Bill 96, tuyên bố rằng đây là vấn đề đạo lý khi con người phải chứng kiến các con vật bé nhỏ đứng kinh hoàng bên xác chết của mẹ chúng, để rồi hầu như không ai lại không cảm thấy xúc động, bởi vì cuộc giết chóc này chẳng mang lại phúc lợi nào lớn lao cho con người cả.
Các cuộc nghiên cứu cho thấy những tay săn bắn lậu đã sát hại mỗi năm chừng 35,000 con voi Phi Châu, tức là 96 con voi một ngày, để lấy ngà, khiến cho số lượng còn lại chừng 500,000 con voi tại các rừng rậm nơi đây bị sụt giảm theo một nhịp độ đáng báo động.
Các tay săn bắn lậu này đã vận chuyển bất hợp pháp các ngà voi đó xuyên qua biên giới các quốc gia Sudan, Uganda, Cộng Hòa Dân Chủ Congo và một số nước khác đế bán sang Trung Quốc, nơi các chiếc ngà này được cưa, đục và chạm trỗ tinh vi để rồi xuất cảng qua Hoa Kỳ, Âu Châu và các thị trường khác trên thế giới. (V.P.)



























































































