CANADA – Ðại sứ Hoa Kỳ tại Canada, ông Bruce Heyman, hé lộ rằng Mỹ sẽ thuyết phục chính phủ và thủ tướng tân cử Canada tiếp tục cuộc chiến chống lại ISIS, theo CBC News.
Nguyên văn ông nói với phóng viên Peter Mansbridge: “Ông ấy [Justin Trudeau] chưa thành lập chính phủ của mình và chúng tôi muốn có cơ hội ngồi xuống bàn bạc về những khía cạnh rộng cùng những gì chúng tôi đang nỗ lực để đạt được.”

Thủ tướng tân cử Canada, Justin Trudeau (thứ nhì từ trái) và thủ tướng sắp mãn nhiệm, Stephen Harper (phải) tại một buổi lễ ở Ottawa, 22 Tháng Mười. (Hình: Adrian Wyld/The Canadian Press via AP)
Nhìn nhận giữa hai nước “có sự khác biệt nhỏ về một vài vấn đề,” ông Heyman phủ nhận việc mối quan hệ giữa Hoa Kỳ và Canada bị “hư hại” dưới thời Thủ Tướng Stephen Harper khi một số người cho rằng có căng thẳng giữa hai nước vì đường ống dẫn dầu Keystone XL mà ông Harper đã vận động Mỹ trong nhiều năm.
“Nói cho cùng, tôi không muốn sử dụng thuật ngữ ấy [hư hại],” ông Heyman nói. “Thực ra, về quan hệ Canada-Hoa Kỳ, nhìn lại trong vài ngày qua cũng như tôi suy nghĩ hiện giờ, quan hệ này có rất nhiều thành công, và chúng tôi phải cảm ơn thủ tướng [Harper] về những gì ông đã thực hiện.”
Ông Heyman nói rằng Mỹ và Canada đang đạt mức kỷ lục trong thương mại song phương, và hai nước vừa ký Hiệp Định Ðối Tác Thương Mại Xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Trong khi đó, các giới chức quân sự Canada tại Ottawa đang làm việc để đưa ra kế hoạch cho chính phủ Tự Do về vai trò mới của Canada trong cuộc chiến đấu với ISIS.
Tuần này, ông Justin Trudeau tái khẳng định ý định rút Canada ra khỏi các vụ không kích chống ISIS ở Iraq và Syria, thay vào đó là tập trung vào việc dùng quân đội để đào tạo binh sĩ Iraq.
Trong hơn một năm qua, tại chiến trường Iraq, Canada có sáu máy bay chiến đấu CF-18, máy bay tiếp nhiên liệu, quan sát và 600 nhân sự tham gia trong các nhiệm vụ không kích. Về huấn luyện, Canada hiện có 26 binh sĩ lực lượng đặc biệt đào tạo người Kurd ở miền bắc Iraq (theo con số mới nhất mà chính phủ Harper xác nhận với Quốc Hội Canada hôm đầu Tháng Mười để cải chính tin cho rằng có đến 69 binh sĩ đang ở đó).
Hiện đang có các cuộc thảo luận sơ khởi tại Bộ Quốc Phòng nhưng chưa có gì cụ thể cho đến khi chính phủ Trudeau chính thức nắm quyền.
Nội các mới của đảng Tự Do sẽ tuyên thệ vào ngày 4 Tháng Mười Một tới đây. (L.Q.T.)



























































































