Nghề giáo viên trung học

Thiên An/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) – Nghề giáo viên là như thế nào? Nhiệm vụ của giáo viên là cung cấp cho các em khối kiến thức đầy đủ trong năm học để các em có thể sẵn sàng cho lớp lớn hơn, và sau này là công việc và cuộc sống.

Công việc cụ thể của một giáo viên bao gồm: soạn giáo án cho môn học mình dạy, kiểm tra kết quả học tập, đánh giá khả năng học của học sinh, biết được sự mạnh yếu của từng cá nhân và cách học phù hợp, chấm bài, theo dõi quá trình học, trao đổi với phụ huynh và nhà trường về việc học của các em, chuẩn bị cho các em thi bài chung của tiểu bang, đưa ra các quy định trật tự chung cho lớp học…

Đa số các trường trung học đệ nhất cấp dạy từ lớp 6 đến lớp 8. Đa số các trường trung học đệ nhất cấp dạy từ lớp 9 đến lớp 12.

Một giáo viên thường chỉ dạy một môn, hoặc một lãnh vực, cho các lớp học sinh khác nhau. Với các học sinh khiếm khuyết về Anh ngữ hay khả năng học tập, họ có thể làm việc với những giáo viên khác chuyên giúp thành phần này.

Sau giờ dạy trong lớp, thầy cô có những việc phải hoàn thành như chuẩn bị cho giáo án hôm sau, chấm điểm, tiếp phụ huynh và các giáo viên khác. Nhiều giáo viên cũng tham gia thêm các chương trình ngoại khóa sau giờ học với các nhóm học sinh.

Bạn có phù hợp với nghề giáo viên hay không? (Hình minh hoạ: Pascal Le Segretain/Getty Images)


Môi trường làm việc
Giáo viên dạy tại các trường công lập, tư nhân, hoặc trường đạo. Hầu hết các tiểu bang có luật biên chế cho giáo viên, nghĩa là, sau một số năm dạy học, các giáo viên sẽ được bảo đảm việc làm, không sợ thất nghiệp. Làm việc với học sinh có thể sẽ rất vui, nhưng cũng có thể rất áp lực. Nhiều trường cũng chậm thay đổi phương tiện học tập, lớp nhiều học sinh, đặt ra tiêu chuẩn số em phải vượt qua kỳ thi chung, chưa kể một số học sinh chưa biết cách hành xử lễ phép, nên không phải ai cũng theo đuổi được công việc dạy học.
Hầu hết các giáo viên tham gia công đoàn, và làm việc 10 tháng/năm, nghỉ hai tháng Hè.

Để thành một giáo viên
Giáo viên phải có ít nhất một bằng cử nhân. Đa số các tiểu bang buộc giáo viên phải theo có bằng đại học về ngành mình sẽ dạy. Thường thì các sinh viên có ý định dạy học cũng sẽ lấy các một số lớp về giáo dục và tâm lý.

Giáo viên trường công lập buộc phải có bằng dạy học. Một số tiểu bang đòi hỏi giáo viên phải học lên lấy bằng cao học sau khi đã có bằng dạy học. Chi tiết về thủ tục lấy bằng dạy học có trên trang mạng Teach.org.

Những kỹ năng cần thiết: sự kiên nhẫn, khả năng giao tiếp và giảng giải một vấn đề sao cho dễ hiểu.

Công việc tương tự
Childcare worker, counselor, hiệu trưởng, giáo viên tiểu học hay mẫu giáo, thủ thư.

Nghe từ người trong cuộc

Trang Người Việt Trẻ có dịp được hỏi chuyện thầy Trần Tường Huy, dạy môn Toán và Khoa Học 18 năm nay, hiện làm việc tại trường Orangeview Junior High School. Thầy được nhiều học sinh yêu mến và là một gương mặt quen thuộc trong các chương trình văn hóa của cộng đồng Việt Nam thế hệ thứ hai.

Sau đây là nội dung cuộc phỏng vấn

NVT: Cơ duyên nào mà thầy chọn theo nghề này?
Thầy Huy: Tôi không chọn nghề giáo, mà nghề giáo chọn tôi. Tôi làm trong nghề phân tích hệ thống máy tính được hai năm và tôi cảm thấy ghét công việc của mình. Nhưng tôi vẫn làm để có thu nhập. Sau đó, một người bạn của tôi theo nghề giáo viên, thấy tôi khổ sở với công việc của mình, nên hỏi tôi có bao giờ nghĩ là sẽ đi dạy chưa. Tôi nói không ngay lập tức. Ba tôi từng là giáo viên ở Việt Nam, và chính ông dặn tôi là đừng theo nghề giáo. Ông nói nghề dạy học “làm nhiều, lương ít, học sinh thì hỗn.” Tuy vậy, bạn tôi vẫn nhất quyết rủ tôi đến lớp học và phụ anh ta một hai ngày để xem thử công việc này ra sao. Tôi lưỡng lự đồng ý. Không ngờ tôi thích ngay việc được tiếp xúc và làm việc với các em học sinh trung học. Tôi quyết định nghỉ công việc kia và đi học lại để lấy bằng dạy học. Niên khóa 2015 là năm thứ 18 tôi đi dạy.

NVT: Một người cần có những tố chất nào để là một giáo viên giỏi?
Thầy Huy: Bạn phải rất thích trẻ em, lúc chúng dễ thương và cả lúc chúng tệ nhất. Dạy các em theo cách mà bạn muốn các giáo viên khác dạy chính con của bạn. Tôi nghĩ những giáo viên giỏi thường tự xem mình là một học sinh đến hết cuộc đời, truyền lại sự tò mò học hỏi lại cho các học sinh để chúng cũng không bao giờ ngừng học hỏi.

NVT: Những khó khăn thử thách mà người trong nghề mới biết?
Thầy Huy: Dạy kiến thức là phần dễ nhất trong công việc của một giáo viên. Quản lý lớp học và làm sao để các em tin tưởng là kỹ năng quan trọng của nghề giáo nhưng lại không được chú trọng trong chương trình đào tạo giáo viên. Hãy tìm cơ hội để dự lớp học với học sinh càng nhiều càng tốt.

NVT: Những niềm vui thầy nhận được trong công việc?
Thầy Huy: Thấy mắt trẻ sáng lên khi chúng học được một điều gì đó mới mẻ. Bạn sẽ cảm thấy rất tuyệt vời khi những học sinh cũ quay lạy và nói rằng bạn đã thay đổi cuộc đời chúng qua lớp học của bạn.

NVT: Với những bạn trẻ đang lưỡng lự, không biết ngành này có phù hợp với mình không, xin thầy cho một lời khuyên.
Thầy Huy: Nhất định phải thử xem, nhưng hãy kiên nhẫn. Nghề dạy học cũng giống như rượu quý vậy, càng về sau thì nó càng tốt hơn.

*Số liệu về nghề giáo viên trung học

Thu nhập trung bình (năm 2012): $55,000/ năm

Trình độ học vấn: Cử nhân

Số việc làm: 1,500,000

Tốc độ tăng trưởng 10 năm tới: 10%

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT