Nữ khủng bố ở San Bernardino có mối liên hệ với Canada

SAN BERNARDINO, California (NV)Người phụ nữ cùng chồng xả súng bắn chết 14 người tại San Bernardino, California, tuần trước từng tham dự trường Al-Huda, một trường học Hồi Giáo, khi sống ở Pakistan.








Cô Tashfeen Malik và người chồng, Syed Rizwan Farook. (Hình: US Customs and Border Protection via AP)


Ông Farhat Hashmi, người sáng lập trường Al-Huda hiện ở Canada, điều hành một chi nhánh khác của Al-Huda tại Mississauga Ontario.


Cuộc điều tra của an ninh đang tìm ra những chi tiết về cuộc sống của cô Tashfeen Malik, vợ của hung thủ Syed Rizwan Farook, và cả hai bị cảnh sát bắt chết sau khi gây án.


Một vài chi tiết tìm được cho thấy đời sống của Tashfeen Malik ở Pakistan, nơi cô sống từ năm 2007 đến 2014 trước khi sang Mỹ bằng visa hôn thê.


Cô Malik học dược tại Ðại Học Bahauddin Zakariya ở trung tâm thành phố Multan. Trong thời gian ở đây, cô đã theo học một trường tôn giáo, mà các quan chức tình báo Pakistan hôm Thứ Hai xác định là học viện Hồi Giáo quốc tế Al-Huda. Ðây là một loại trường Hồi Giáo dành riêng cho phụ nữ có chi nhánh trên khắp Pakistan, Mỹ và Canada.


Bên cạnh đó, các kết quả điều tra mới nhất cũng cho thấy, một cô gái và ba phụ nữ trẻ khác từng rời Canada để tham gia ISIS tại Syria đã có thời gian theo học tại Viện Hồi Giáo Al-Huda ở Mississauga, Ontario.


Hiện chưa xác định được là những phụ nữ Canada này ra khỏi nước lúc nào, nhưng các nguồn tin đã khẳng định là tất cả đều rời khỏi Canada trong hai năm qua sau khi tham dự trường học nữ, do ông Farhat Hashmi, một học giả Hồi Giáo, thành lập.


Ông Hashmi là người từng gây tranh cãi gay gắt vì những bài giảng cực đoan trên trực tuyến của ông về trách nhiệm của người vợ đối với chồng mình tại Canada. Những bài giảng của ông vẫn có thể tìm thấy trên trang web của Hashmi.


Tuy nhiên, theo một nguồn tin khác từ đài CBC, ông Farhat Hashmi không phải là một cư dân Canada. Ông đã không ở Canada trong ba năm qua.


Trường Al-Huda Mississauga mở cửa vào năm 2004, được Bộ Giáo Dục Ontario công nhận là một trường tư. Khoảng 160 học sinh từ mẫu giáo đến lớp 6 theo học mỗi ngày nhưng vào các buổi tối và cuối tuần, thanh thiếu niên và người lớn có thể tham dự các cuộc hội thảo do nhà trường tổ chức. Và đó là những lớp học của bốn người Canada, nằm trong độ tuổi từ 16 đến 20, từng tham dự trước khi rời đi Syria.


Tuy nhiên, tại Pakistan, khu vực nơi trường tọa lạc, là cơ sở của hàng ngàn chủng viện cực đoan, với hàng trăm trong số họ có liên quan đến al-Qaeda và các nhóm quá khích Taliban.


Hôm Thứ Sáu, FBI cho biết họ đang điều tra vụ bắn giết như một hành động khủng bố. Nếu cuộc thảm sát là hậu quả từ chủ nghĩa cực đoan Hồi Giáo, đây là cuộc tấn công đẫm máu nhất trên đất Mỹ kể từ ngày 11 Tháng Chín, 2001. (L.Q.T.)

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT